Người Iran biểu tình phản đối thỏa thuận với P5+1

Ngày 3/5, hàng nghìn người có quan điểm cứng rắn ở Iran đã tập trung tại địa điểm từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran để phản đối thỏa thuận gần đây của nước Cộng hòa Hồi giáo này với các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Người biểu tình giương các biểu ngữ có nội dung cáo buộc Tổng thống ôn hòa Hassan Rouhani và đoàn đàm phán hạt nhân "từ bỏ quyền của Iran để đổi lấy chút ít". Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Rouhani đang bị phe cứng rắn chỉ trích vì thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, văn kiện mà họ gọi là một “liều thuốc độc”.

Người biểu tình Iran trong một dịp tuần hành phản đối tiến trình đàm phán với Nhóm P5+1. Ảnh: AP


Hiện Iran và P5+1 đang đàm phán về những điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng.

* Trong một diễn biến khác, ngày 4/5, nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến Tehran trong chuyến thăm 2 ngày tới các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, các thanh sát viên có kế hoạch gặp gỡ một số quan chức thuộc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) trước khi đến tỉnh Yazd để thăm mỏ urani Saghand và nhà máy sản xuất urani Ardakan theo như thỏa thuận ký hồi tháng 11 năm ngoái giữa AEOI và IAEA.


Sau khi Iran và P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời hồi tháng 11/2013, IAEA được giao nhiệm vụ giám sát Tehran thực thi thỏa thuận này. Tháng trước, Giám đốc IAEA Yukiya Amano thông báo Iran đang thực hiện theo kế hoạch các cam kết mà họ đưa ra trong thỏa thuận.


TN
Chưa thể lạc quan về đàm phán hạt nhân Iran
Chưa thể lạc quan về đàm phán hạt nhân Iran

Trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân tạm thời có thời hạn sáu tháng giữa Iran và phương Tây đã đi được nửa chặng đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN