Người Hà Lan biểu tình phản đối 'diệt chủng tại Gaza'

Ngày 27/7, hàng nghìn người đã biểu tình ở thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan để phản đối điều mà một số người gọi là “cuộc diệt chủng” của Israel ở Gaza.

Đài truyền hình quốc gia NOS đưa tin 10.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine. Những người biểu tình đã giương các tấm biển ghi “Giải phóng Palestine” và “Hà Lan không ủng hộ cuộc diệt chủng Palestine”. Sự kiện trên do một liên minh các tổ chức ủng hộ Palestine ở Hà Lan tiến hành.

Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh: AFP-TTXVN.


Quân đội Ai Cập ngày 27/7 thông báo, đã phá hủy 13 đường hầm nối liền bán đảo Sinai với Dải Gaza. Các đường hầm này đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công quân sự của Israel từ 3 tuần qua.

Cách đây một năm, quân đội Ai Cập đã triển khai chiến dịch quân sự tại bán đảo, tăng cường việc phá hủy các đường hầm buôn lậu nối Sinai với Palestine mà cả Israel lẫn Ai Cập đều nghi ngờ được sử dụng để vận chuyển vũ khí và giúp quân Hồi giáo xâm nhập. Hơn 1.000 đường hầm như vậy đã bị phá hủy trong những năm gần đây.

Phe Hamas sử dụng những đường hầm này để đưa nhiên liệu, vũ khí, thực phẩm và tiền bạc vào Dải Gaza, vốn bị Israel phong tỏa từ năm 2006.

Chiến dịch quân sự Israel khởi đầu từ ngày 8/7, nhắm vào việc triệt hạ các đường hầm do Hamas đào để xâm nhập lãnh thổ Israel. Hơn 1.000 người Palestine và hơn 40 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Hiện nay, mối quan hệ giữa Ai Cập và Hamas đã bị xấu đi nghiêm trọng từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013. Ông Morsi là thành viên Anh em Hồi giáo, tổ chức là xuất xứ của phong trào Hamas.

Về xung đột tại Dải Gaza, trả lời phỏng vấn với Hãng PBS (Mỹ) phát ngày 27/7, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Khaled Meshaal đã yêu cầu Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza, đồng thời cảnh báo rằng người Palestine không thể chung sống với những người láng giềng khi lãnh thổ của họ bị chiếm đóng.

Khi được hỏi liệu ông có dự đoán trước về việc chung sống hòa bình bên cạnh người Israel hay không, Meshaal khẳng định chỉ một nhà nước Palestine tương lai mới có thể quyết định có công nhận nhà nước Do Thái hay không. Ông nói: “Chúng tôi không phải những người cuồng tín và cũng không phải những người theo chủ nghĩa trào lưu chính thống. Thực sự chúng tôi không chiến đấu chống người Do Thái vì họ là người Do Thái. Chúng tôi không chiến đấu chống bất cứ một chủng tộc nào cả mà chỉ chống lại những kẻ chiếm đóng. Tôi sẵn sàng chung sống với người Do Thái, người Cơ đốc giáo và người Arập cũng như những người không phải Arập. Tuy nhiên, tôi không chung sống với những kẻ chiếm đóng. Khi chúng tôi có một nhà nước Palestine thì nhà nước này sẽ quyết định chính sách của nó”.

Cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng nghiên cứu và phát triển kinh tế Palestine Mohammad Shtayyeh khẳng định cuộc xâm lược của Israel không không mang lại hòa bình cho khu vực. Phát biểu trong chương trình "State of the Union" của Kênh CNN, ông Shtayyeh nói rằng những người bị bao vây sẽ phản ứng để tự bảo vệ mình và đó là những gì đang diễn ra ở Gaza. Lời giải duy nhất là Israel đáp ứng các yêu cầu của Palestine chấm dứt chiếm đóng và thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Nhân viên y tế Palestin chuyển thi thể nạn nhân vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 27/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng trong ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó nhấn mạnh cần phải có một lệnh ngừng bắn bền vững và ngay lập tức tại Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Obama "đã hoạch định rõ nhu cầu chiến lược trong việc thiết lập một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và ngay lập tức, đồng thời ngừng ngay các hành động thù địch và hướng tới việc chấm dứt thù địch dựa trên thỏa thuận ngừng bắn ký tháng 11/2012. Ngoài ra, ông Obama "cũng nhấn mạnh sự phản đối kịch liệt của Mỹ trước các vụ tấn công bằng rốckét và đường hầm của Hamas, đồng thời tái khẳng định quyền phòng vệ của Israel".

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki- moon đã hối thúc cả người Israel lẫn Palestine kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo.

Trong khi đó, quân đội Israel cùng ngày xác nhận rằng hôm 24/7 đã nã loạt đạn cối vào một trường học của LHQ ở Beit Hanun, phía Đông Bắc Dải Gaza, khiến 15 người thiệt mạng.


T.N (Theo AP, AFP)
Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn 24 giờ tại Gaza
Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn 24 giờ tại Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine cho biết họ đã chấp thuận lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 24 giờ, ngay sau khi Israel tuyên bố nối lại các hoạt động thù địch tại Dải Gaza sau một ngày gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN