Người giàu châu Á thận trọng bảo vệ tài sản khi rủi ro toàn cầu tăng

Khi rủi ro về lạm phát và biến động thị trường gia tăng, những người giàu ở châu Á đang thận trọng tìm cách bảo vệ tài sản.

Chú thích ảnh
Những toà nhà hiện đại tại khu vực Bến du thuyền Vịnh Keppel, ở Singapore . Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Lombard Odier của Thuỵ Sĩ đã thực hiện nghiên cứu về các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2022. Kết quả chỉ ra rằng những người sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD ở khu vực này đang xác định lại thị trường tư nhân để bảo vệ tài sản trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động.

Giới phân tích cho biết những nhà giàu châu Á đang tránh đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, thay vào đó, họ tập trung đầu tư vào các công ty tư nhân hoặc tích trữ các tài sản an toàn hơn - như vàng và tiền mặt. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy những người này cũng tránh đầu tư tiền điện tử - loại tiền tệ đã được chứng minh là rất dễ “bay hơi”.

Ông Vincent Magnenat, Giám đốc Ngân hàng Lombard Odier khu vực châu Á, bình luận: “Các nhà đầu tư châu Á – Thái Bình Dương ngày càng thận trọng trong việc xây dựng các danh mục đầu tư. Họ có xu hướng chuyển sang tài sản cá nhân và tài sản thay thế an toàn hơn, đồng thời đa dạng hoá thị trường địa phương. Trong đó, tỷ lệ đầu tư tài sản kỹ thuật số vô cùng thấp”.

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, cổ phiếu công nghệ sụt giảm và lạm phát tăng vọt trong bối cảnh lãi suất tăng đã khiến khối tài sản tích lũy của 500 người giàu nhất thế giới mất đi 1,4 nghìn tỷ USD trong nửa đầu năm 2022. Xu hướng này đã thay đổi rõ rệt so với 2 năm qua, khi các ngân hàng trung ương chạy đua tăng lãi suất để đối phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã giúp khối tài sản của những người giàu tăng vọt.

Lombard Odier cho rằng lạm phát gia tăng và những tác động đối với nền kinh tế toàn cầu là mối quan tâm lớn nhất của 77% người tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, hơn một nửa trong số họ bày tỏ lo lắng về biến động thị trường, nguyên nhân này đã thúc đẩy tới 56% tăng cường đa dạng hóa đầu tư. Những người giàu châu Á tham gia khảo sát cũng cho biết họ đã tránh xa tiền điện tử, 83% cho biết họ không đầu tư các tài sản đó.

Ngân hàng Thụy Sĩ nhận định mối lo thanh khoản thấp đã thúc đẩy giới nhà giàu đầu tư vào các tài sản tư nhân. Các nhà đầu tư của khu vực châu Á dường như tin rằng điều đó giúp họ nắm bắt thay đổi cơ cấu theo quy định và hạn chế rủi ro.

Trong đó, các tỷ phú ở Singapore và Australia đang dẫn đầu xu hướng này. Khoảng 60% trong số họ có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các thị trường tư nhân.

Ngân hàng Lombard Odier giám sát khoảng 363 tỷ USD tài sản của các khách hàng trên toàn cầu. Ngân hàng này đã khảo sát trên 450 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao sống ở khắp châu Á – gồm Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia từ tháng 5 đến tháng 6.

Ông Jean-Francois Aboulker, quan chức phụ trách giám sát tài sản của những người có giá trị ròng tài sản cực cao tại Lombard Odier, bình luận: “Mối lo về thiếu định hướng dài hạn, biến động thị trường và khả năng quản lý đều giống nhau trên các thị trường và ở mọi độ tuổi”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Thời tiết cực đoan đe dọa các vựa lúa của châu Á
Thời tiết cực đoan đe dọa các vựa lúa của châu Á

Thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra mối đe dọa đối với hơn 2 tỷ người ở châu Á phụ thuộc vào lúa gạo như loại lương thực chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN