Người già nhất thế giới sống ở Trung Quốc?

Một phụ nữ Trung Quốc vừa tổ chức sinh nhật lần 127 và tuyên bố mình là người già nhất thế giới.

 

Bà Luo và con trai.

 

Bà Luo Meizhen sống ở Bama, tỉnh Quảng Tây miền nam Trung Quốc. Bà sinh ngày 9/7/1885 theo lịch âm. Nếu đây đúng là ngày sinh của bà, bà sẽ già hơn người già nhất thế giới đã được xác nhận và còn sống tới 11 tuổi.

 

Bữa tiệc sinh nhật của bà Luo.

 

Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn khỏe mạnh. Tại bữa tiệc sinh nhật, bà Luo đã ăn hết một bát cơm, 2 miếng thịt lợn, một miếng thịt vịt và gà cùng hai miếng bánh.

 

Bà Luo cùng đàn cháu chắt.

 

Bama nổi tiếng là vùng đất có nhiều người dân sống thọ. Theo số liệu năm 2000, khu vực này có 74 người thọ trên trăm tuổi, con số khá cao khi dân số ở Bama chỉ là 238.000. Tỷ lệ người thọ 100 tuổi là 30,8/100.000, vượt xa so với chuẩn quốc tế 25/100.000 của những khu vực trường thọ.

 

Con trai bà Luo giúp bà cắt bánh sinh nhật. Chùm ảnh: Internet

 

Hiện nay, người già nhất thế giới được xác nhận và vẫn còn sống vừa bước sang tuổi 116 tháng 8/2012. Đó là bà Besse Cooper ở Monroe thuộc Georgia.

 

Còn người già nhất thế giới được xác nhận và đã qua đời là bà Jeanne Calment. Bà sinh năm 1875, mất năm 1997 ở khi được 122 tuổi 164 ngày.

 

 

Thùy Dương

Người già nhất thế giới bước sang tuổi 116
Người già nhất thế giới bước sang tuổi 116

Cụ bà Besse Cooper ở Monroe, Georgia (Mỹ) được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người già nhất thế giới còn sống, vừa có buổi sinh nhất lần thứ 116 hết sức ý nghĩa trong vòng tay bạn bè và người thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN