Người đứng đầu chính quyền Ápkhadia bị mưu sát

Rạng sáng 22/2, người đứng đầu chính quyền Ápkhadia, ông Alexander Ankvab đã thoát chết trong một vụ mưu sát khi chiếc xe chở ông từ thành phố Gudauta tới thủ phủ Sukhumi rơi vào một ổ phục kích.

Ông Ankvab không bị thương sau vụ đấu súng. Tuy nhiên, một vệ sĩ của ông đã thiệt mạng và một vệ sĩ khác bị thương nặng. Đây là lần thứ năm ông Ankvab bị mưu sát. Trong hai lần gần đây nhất vào các năm 2007 và 2010 ông đều bị thương.

Sau cuộc xung đột giữa Nga và Grudia hồi tháng 8/2008, hai vùng lãnh thổ ly khai Nam Ôxêtia và Ápkhadia đã tự tuyên bố độc lập tách khỏi Grudia.

Hiện mới chỉ có 5 nước, trong đó Nga, Vênêxuêla và Nicaragoa, công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai này.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN