Người đàn ông nhốt vợ trong lồng sắt gây phẫn nộ tại Trung Quốc

Công an tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc đang điều tra vụ một người đàn ông ép người phụ nữ vô gia cư kết hôn với mình và giam giữ cô trái phép.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đang điều tra cáo buộc một người phụ nữ bị chồng giam giữ. Ảnh: Weixin

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, hôm 2/3, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra sự việc sau khi mạng xã hội WeChat xuất hiện một bài đăng ẩn danh tố cáo người đàn ông tên Li Limin. Bài đăng cho biết một phụ nữ vô gia cư tên Tang Xiaoyu đã bị người đàn ông này bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước đó, người tố cáo đã xem được một đoạn video của Li trên nền tảng mạng xã hội Kuaishou (giống TikTok). Tại đây, Li đã chia sẻ về cách anh ta đối xử với vợ. Bài đăng đính kèm ảnh chụp màn hình một số video phát trực tiếp của Li. Trong ảnh, người phụ nữ dường như có các vết trói và bỏng ở chân. Người tố cáo cũng dẫn lời một nhân chứng cho biết Li thường nhốt cô Tang trong lồng sắt ở phía sau xe ba bánh và đưa cô đi theo mỗi khi rời nhà.

Tuy nhiên, các video trên đã bị xóa và không thể được xác minh. Vào ngày 2/3, tài khoản Kuaishou của Li, với 780.000 người theo dõi, cũng đã bị khoá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Li đã đưa Tang về nhà sau khi thấy cô ở ven đường vào năm 2009. Li đã khoe trên Kuaishou rằng anh ta đã có 2 con với Tang, một bé trai anh ta đang nuôi dưỡng và một bé gái đã bị bán cho một gia đình ở ngôi làng gần đó khi vừa mới sinh với giá 4.753 USD.

Được biết, Tang đã nhiều lần tìm cách trốn khỏi nhà trong nhiều năm nhưng không thành. Li cũng cho biết anh ta thường xuyên đánh đập và giam giữ cô. Một số người cho rằng chính vì điều này mà Tang mắc chứng rối loạn tâm thần.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận dữ dội về tính hợp pháp của các cuộc hôn nhân liên quan đến người khuyết tật và người mắc bệnh tâm thần ở Trung Quốc. Vào tháng 3/2021, một người đàn ông Trung Quốc đã bị cấm kết hôn với một phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ, nhưng điều đáng nói là anh ta vẫn được phép sống cùng.

Cuộc điều tra về người đàn ông họ Li diễn ra sau một vụ án vào tháng trước khiến dư luận phẫn nộ. Một phụ nữ ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã bị xích trong một túp lều. Hoàn cảnh của người phụ nữ khiến mọi người vô cùng xót xa. Cô bị bệnh tâm thần và đã sinh được 8 người con. Nhiều người cho rằng cô là nạn nhân buôn người. Dưới áp lực từ dư luận, giới chức đã triển khai 5 cuộc điều tra. Chính quyền cho biết họ đã sa thải, trừng phạt 17 quan chức vì sơ xuất trong xử lý vụ việc ban đầu.

Hôm 2/3, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ phát động một chiến dịch quốc gia kéo dài 1 năm để truy quét nạn buôn người trong bối cảnh nhiều vụ án gần đây gây rúng động xã hội. 

Vân Khánh/Báo Tin tức
Sinh viên y cấy thiết bị bluetooth vào tai để gian lận thi cử tại Ấn Độ
Sinh viên y cấy thiết bị bluetooth vào tai để gian lận thi cử tại Ấn Độ

Một sinh viên y khoa ở Ấn Độ gần đây đã bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi hết môn bằng một thiết bị Bluetooth được cấy vào trong tai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN