Người dân Israel đồng ý tạm rời khu định cư Eviatar ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các hộ dân Do Thái đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Israel về việc rời khỏi các khu định cư mới ở khu vực Eviatar, thuộc Bờ Tây của Palestine, vào cuối tuần này.

Chú thích ảnh
Khu định cư Maale Adumim của Israel trên vùng đất chiếm đóng ở Bờ Tây. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Israel xác nhận trong thông báo ngày 30/6, trong khi phía người dân Israel cũng đưa ra thông báo với nội dung tương tự. Theo thỏa thuận nói trên, các khu nhà mới được xây dựng sẽ không bị phá bỏ, khu Eviatar sẽ tạm thời được coi là khu quân sự. Sau đó, các chủ nhân của khu dân cư này sẽ phải chứng minh đây không phải là đất thuộc quyền sở hữu của người Palestine. Trong trường hợp không chứng minh được, khu đất này sẽ được dùng để xây một ngôi trường Do Thái (Yeshiva).

Hồi tháng 5 vừa qua, khoảng 50 hộ dân Israel đã tới Eviatar, gần thành phố Nablus của Palestine, để xây dựng các ngôi nhà tạm. Đây là vùng đất của Palestine bị phía Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967 và theo luật pháp quốc tế coi việc này là trái phép. Có hàng chục các khu đất như vậy của người Do Thái, với 130 khu định cư đã được chính phủ Israel phê duyệt xây dựng rải rác ở Bờ Tây. 

Vũ Hội (TTXVN)
Tái bùng phát đụng độ tại Jerusalem và Bờ Tây
Tái bùng phát đụng độ tại Jerusalem và Bờ Tây

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin địa bàn cho biết cảnh sát Israel ngày 18/6 đã bắt giữ ít nhất 16 người Palestine trong các cuộc đụng độ tại khu vực đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem và khu Bờ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN