Người dân Australia vã mồ hôi trong cái nóng 49 độ C

Sáng 27/12, Cục Dự báo khí tượng Australia cho biết nhiệt độ tại Marble Bar và Pannawonica ở khu vực Pilbara, bang Tây Australia đạt mức cao nhất là 49 độ C.

Chú thích ảnh
Bình minh tại Melbourne ngày 27/12. Ảnh: AAP

Đến 8 giờ 40 phút ngày 27/12, Marble Bar ghi nhận nền nhiệt 43,4 độ. Kênh CNN (Mỹ) cho biết một số khu vực tại bang New South Wales, Victoria và Nam Australia ghi nhận mức hơn 40 độ C hôm 27/12, ngày thứ 4 liên tiếp.

Từ sau Giáng Sinh, nhiều bang tại Australia như Tây Australia, Nam Australia, Victoria, New South Wales và Queensland đã có nhiệt độ rất cao, gây nhiều khó khăn cho đời sống của người dân.

Sở Y tế New South Wales đã ban hành cảnh báo về chất lượng không khí khi nồng độ ozone tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Tình trạng này có thể ảnh hưởng tới những người bị hen suyễn.

Theo Cục Dự báo khí tượng Australia, chưa rõ khi nào mức nhiệt cao này sẽ chấm dứt.

Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Sydney dự kiến đạt 32 độ C vào ngày 29/12 và 34 độ C ngày 30/12.

Tháng 1 thường là thời điểm nóng nhất năm ở Australia và nhiều người lo ngại rằng tình trạng nhiệt độ cao xuất hiện sớm là dấu hiệu cho thời tiết cực đoan từ đầu năm 2019 tại quốc gia này.

Kỷ lục từng được ghi nhận tại Australia là 50,7 độ C ở sân bay Oodnadatta vào năm 1960.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Sắc lệnh thiết quân luật của Ukraine chỉ là chiêu PR?
Sắc lệnh thiết quân luật của Ukraine chỉ là chiêu PR?

Giới chuyên gia tin rằng ban lãnh đạo Ukraine muốn sử dụng lệnh thiết quân luật nhằm trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống và kiểm soát tình hình trước thời điểm bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN