Người có đôi bàn chân dài nhất thế giới

Sách kỷ lục thế giới Guinness vừa ghi nhận một thanh niên người Marốc tên là Brahim Takioullah, 29 tuổi, cao 2,46 m, sống ở ngoại ô Pari (Pháp), là người có đôi bàn chân dài nhất thế giới.

Người đàn ông luôn thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người khi anh thả bước trên đường phố này có bàn chân trái dài 38,1 cm và bàn chân phải dài 37,5 cm. Anh phải đi giày ngoại cỡ với số 58, với giá lên tới 3.500 euro/đôi. Anh Takioullah sống với mẹ trong một căn hộ và thường xuyên phải gập mình khi đi qua các cửa ra vào và đi tàu điện ngầm.

Năm 18 tuổi, Takioullah được phát hiện mắc bệnh chân tay ngoại cỡ (acromegaly) rất hiếm gặp (tỷ lệ mắc bệnh là 1/20.000 người). Bệnh này xuất hiện khi khối u ở tuyến yên bị cắt bỏ và tuyến này tiết ra nhiều hoócmôn tăng trưởng tay và chân trên cơ thể người ở độ tuổi đang trưởng thành.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN