Người biểu tình Ukraine ném bom xăng vào Đại sứ quán Nga

Ngày 14/6, người biểu tình đã ném một quả bom xăng vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev của Ukraine, song đã nhanh chóng được dập tắt.     

Theo phóng viên của AFP, quả bom xăng đã rơi trúng tường của tòa đại sứ, trong khi một số cửa sổ của đại sứ quán bị vỡ do người biểu tình ném đá.     

Người biểu tình Ukraine lật xe ô tô trước Đại sứ quán Nga. Ảnh: RT


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích việc cảnh sát Ukraine bàng quan trong cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev. Bộ này gọi thái độ của cảnh sát Ukraine là "sự vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế" và yêu cầu Kiev có những biện pháp đảm bảo an ninh của các nhà ngoại giao.

Trước đó, một đám đông giận dữ về vụ máy bay vận tải của quân đội Ukraine bị bắn hạ đã lật các xe ô tô trước Đại sứ quán Nga.
t
Mỹ đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Ukraine trên, đồng thời kêu gọi Kiev đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ.     

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev và kêu gọi chính quyền Ukraine tuân thủ bổn phận trong công ước Vienna về đảm bảo an ninh". 

Trong khi đó,Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan ngại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc các phần tử ly khai bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine làm 49 quân nhân thiệt mạng trong ngày 14/6, cho rằng vụ việc càng làm tăng tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn.     

Tuyên bố của Chính phủ Đức cho biết bà Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cùng điện đàm với ông Putin sau vụ việc trên, trong đó bày tỏ sự lo ngại về vụ bắn rơi máy bay ở Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ Pháp cũng ra tuyên bố "nhấn mạnh tầm quan trọng" của một lệnh ngừng bắn.     

Thủ tướng Đức cũng hối thúc Nga kiểm soát biên giới hiệu quả, chặn đứng việc đưa vũ khí và tay súng vào Ukraine, đồng thời dùng ảnh hưởng của Moskva để khiến lực lượng ly khai ủng hộ một lệnh ngừng bắn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



TN
(AFP)

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine đã cận kề
Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine đã cận kề

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã chỉ thị các bộ ngành hữu quan chuẩn bị cho khả năng Nga cắt nguồn cung khí đốt, đồng thời hoàn tất thủ tục để đệ đơn lên Tòa án trọng tài ở Stockholm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN