Người biểu tình Pakistan tiến vào 'Vùng Đỏ'

Ngày 19/8, hàng chục nghìn người biểu tình chống Chính phủ của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tiến vào "Vùng Đỏ", khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với nhiều cơ quan chính phủ quan trọng và đại sứ quán các nước phương Tây ở trung tâm thủ đô Islamabad.

Đoàn người biểu tình đã di chuyển hàng rào container do lực lượng an ninh lập nên và phớt lờ mọi cảnh báo của cảnh sát và lệnh cấm vào "Vùng Đỏ" của chính phủ. Ít nhất một cảnh sát bị thương khi lực lượng an ninh tìm cách ngăn dòng người biểu tình tiến vào khu vực này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin AFP, không có xung đột lớn nào giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại đây.

Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan Pervez Rashid, Thủ tướng Nawaz Sharif đã lệnh cho lực lượng an ninh không dùng vũ lực đối với người biểu tình do tham gia tuần hành có cả phụ nữ và trẻ em. Bộ trên cũng cáo buộc hai thủ lĩnh dẫn đầu đoàn biểu tình là Chủ tịch đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Imran Khan và giáo sĩ Tahir ul-Qadri của đảng Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT) đang âm mưu phá hoại hệ thống dân chủ đất nước.

Người biểu tình tuần hành từ thành phố Gujranwala, tỉnh Punjab tới thủ đô Islamabad. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong bối cảnh tình hình tại Islamabad trở nên căng thẳng, cùng ngày, người phát ngôn quân đội Pakistan, Tướng Asim Bajwa đã kêu gọi các bên kiềm chế và ngồi vào bàn đàm phán. Tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Tướng Bajwa nêu rõ: "Tình hình hiện nay đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng suốt và khôn ngoan của tất cả các bên liên quan nhằm tháo gỡ thế bế tắc thông qua đối thoại vì lợi ích của đất nước và dân tộc". Ông Bajwa cho biết hiện quân đội đang bảo vệ toàn bộ các trụ sở cơ quan chính phủ ở "Vùng Đỏ" và yêu cầu mọi bên tuân thủ.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudri Nisar cho hay nhiệm vụ an ninh tại "Vùng Đỏ" đã được bàn giao cho quân đội. Theo các nguồn tin, Quân đội Pakistan đã triển khai khoảng 700 binh sĩ hỗ trợ hàng nghìn dân quân và cảnh sát bảo vệ các tòa nhà chính phủ ở khu vực này.

Đoàn người biểu tình tiến vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội trong "Vùng Đỏ" sau 2 ngày tuần hành từ thành phố Lahore, miền Đông Pakistan và 6 ngày biểu tình ngồi tại thủ đô Islamabad đòi Thủ tướng Sharif từ chức. Ông Imran Khan cũng tuyên bố sẽ dẫn đầu đoàn biểu tình tiến vào Dinh Thủ tướng nếu ông Sharif không từ chức trước hạn chót vào tối 20/8 (giờ địa phương).

Trước những yêu sách của người biểu tình, Thủ tướng Sharif đã tuyên bố không từ chức, song chấp nhận điều tra lại kết quả của cuộc bầu cử năm 2013. Tuy nhiên, động thái thiện chí này đã không được hai ông Imran Khan và Tahir ul-Qadri ủng hộ, đồng thời họ từ chối đối thoại.

Trong khi đó, phát biểu tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cùng ngày cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao các diễn biến tại Pakistan, và hối thúc các bên "giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình". Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng hối thúc các bên tại Pakistan hợp tác dựa trên Hiến pháp nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những bất đồng chính trị.

Chính trường Pakistan trở nên căng thẳng sau khi hai đảng đối lập PTI và PAT cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 đưa ông Nawaz Sharif lên nắm quyền. PTI sau đó cũng tuyên bố rút toàn bộ 34 nghị sĩ của đảng này trong Quốc hội có 342 ghế.

Các động thái căng thẳng trên đang làm dấy lên quan ngại về tính ổn định của chính phủ dân sự tại quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh Pakistan đang phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban và khắc phục những khó khăn để lại nhiều thập kỷ dưới sự cầm quyền của quân đội.


TTXVN/Tin tức

Pakistan đối mặt nguy cơ đảo chính quân sự
Pakistan đối mặt nguy cơ đảo chính quân sự

Theo nhận định hôm 17/8 của tờ "Thời báo Tài chính" (Anh), làn sóng biểu tình, tuần hành của những người ủng hộ chính khách Imran Khan đang làm dấy lên những quan ngại Pakistan sẽ phải trải qua 1 cuộc đảo chính quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN