Ngôi làng Áo “made in China”

Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã khánh thành một tổ hợp kiến trúc “nhái” nguyên bản một trong những ngôi làng đẹp nhất của Áo, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

 

Làng Hallstatt "nhái"  ở Huệ Châu, Trung Quốc. Ảnh Internet.

 

Phiên bản “made in China” của ngôi làng Hallstatt, nổi tiếng với nghề muối từ lâu đời và du lịch, bao gồm cả bản sao chính xác tháp chuông đồng hồ cùng các kiến trúc nhà gỗ mang phong cách châu Âu.

 

Nằm cách trung tâm thành phố Huệ Châu chừng nửa giờ lái xe và rất gần “công xưởng thế giới” Quảng Châu, Hallstatt “made in China” được hy vọng sẽ nhanh chóng trở thành một điểm thu hút khách du lịch mới. “Lúc bước chân tới đây, tôi cảm giác như mình đang ở châu Âu. Những người lính gác mặc trang phục rất đẹp và toàn bộ nhà cửa đều được xây dựng đúng phong cách Âu”, anh Zhu Bin, 22 tuổi, đến từ Huệ Châu cho biết.

 

Dự án làng Hallstatt “nhái” của một ông trùm khai khoáng Trung Quốc ban đầu đã vấp phải những phản ứng giận dữ từ một số dân làng Hallstatt. Tuy nhiên, có không ít người hưởng ứng ý tưởng này. “Cũng không gây tranh cãi lắm. Ban đầu chúng tôi chỉ ngạc nhiên khi biết tin ngôi làng của mình sẽ được xây dựng ở Trung Quốc, còn bây giờ thì tự hào là điều đó đã xảy ra”, ông Alexander Scheutz, trưởng làng Hallstat, cho biết khi dẫn đầu đoàn đại biểu Áo dự lễ khánh thành ngôi làng “nhái” ở Quảng Đông.

 

Ông Scheutz cho biết, năm 2005, mới chỉ có 50 du khách Trung Quốc tới thăm làng Hallstatt, nhưng hiện nay, mỗi năm đã có hàng ngàn người Trung Quốc đổ tới ngôi làng này.

 

 

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN