Ngoại trưởng Ukraine: Kiev và Moskva cần khôi phục lòng tin

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 2/8, Ngoại trưởng nước này Pavel Klimkin cho rằng cần khôi phục lại sự tin cậy vốn có giữa Ukraine và Nga.

 

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin.


Ngoại trưởng Ukraine đánh giá nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước hiện nay chính là vấn đề thiếu niềm tin giữa hai láng giềng và đối tác thân cận. Khôi phục lại niềm tin cậy như trước kia phải là nhiệm vụ của cả hai bên và phải dựa trên cơ sở việc làm thực tế. Ông Klimkin ủng hộ hợp tác hiệu quả với Nga và cho rằng đường lối hội nhập châu Âu của Kiev không loại trừ quan hệ hợp tác với Moskva. Ông tin tưởng ý chí chính trị sẽ chiến thắng để hai nước tiếp tục đi theo con đường đó.

Về phần mình, hồi tuần trước Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng một lần nữa khẳng định chỉ có thể giải quyết xung đột tại Ukraine bằng con đường hòa bình và ngoại giao. Theo định hướng đó, trong những tháng vừa qua Moskva đã cùng với nhiều nước đối tác khác tiến hành các bước đi kiên trì và có trách nhiệm.

Liên quan đến tình hình xung đột kéo dài tại miền Đông Ukraine đang gây ra những lo ngại về nhân đạo, ngày 1/8, cơ quan báo chí chính quyền thành phố Lugansk của Ukraine cho biết thành phố đang đứng bên bờ vực thảm họa nhân đạo. Theo thông báo, thành phố đang bị phong tỏa và cô lập hoàn toàn. Các đợt pháo kích đã làm hư hỏng các trạm điện và hệ thống dây tải điện, hệ thống cấp nước cho thành phố.

Hiện tại, toàn bộ thành phố Lugansk không có điện, nước, điện thoại và Internet, trong khi 4.000 gia đình bị cắt khí đốt. Chính quyền thành phố cũng thông báo mất điện kéo dài, khiến nhiều thực phẩm bị hư hỏng do không được bảo quản lạnh. Thành phố không được cung cấp lương thực, các nhu yếu phẩm ngày càng khan hiếm. Nước máy hơn một tuần không được khử trùng, nước đóng chai hầu như không có để bán.

Trong một diễn biến liên quan, hãng ITAR-TASS đưa tin, ngày 2/8, một cuộc mít tinh có hàng trăm người tham gia đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp để phản đối chiến sự tại Ukraine. Người mít tinh giương cao cờ của Nga, Ukraine và Pháp, cùng các khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt ngay hoạt động giao tranh tại Ukraine.

Một trong những nhà tổ chức cuộc mít tinh, điều phối viên hội "Vì hòa bình ở Ukraine" Georgi Sepelev, nói rõ chiến sự tại Ukraine đã buộc hàng chục nghìn người dân nước này phải bỏ nhà cửa đi sơ tán, bom đạn đã phá hủy các cơ sở hạ tầng ở khu vực xảy ra giao tranh, số dân thường thiệt mạng do súng đạn của cả hai bên đang ngày càng tăng.

Những người tham gia mít tinh muốn đưa ra thông điệp kêu gọi người dân Ukraine, Nga và các nước châu Âu ủng hộ việc ngừng chiến và giải quyết khủng hoảng bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán.


TTXVN/Tin tức
9 quả đạn từ Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga
9 quả đạn từ Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga

Một quan chức lực lượng biên phòng Nga nói với Itar-Tass nói rằng 9 quả đạn của Ukraine đã phát nổ tại vùng Rostov của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN