Ngoại trưởng Trung-Hàn thảo luận vụ Triều Tiên thử bom H

Ngày 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se đã có cuộc điện đàm trao đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) ngày 6/1.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo (trái) và Ngoại trưởng Yun Byung-se tại cuộc họp báo về việc Triều Tiên tuyên bố thử bom H ngày 7/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn kiên trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này, đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Quan chức này cũng lặp lại lập trường của Bắc Kinh là kiên quyết phản đối bất kỳ vụ thử hạt nhân nào của Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với Seoul để giải quyết tình hình phức tạp trên bán đảo Triều Tiên và đưa vấn đề hạt nhân trở lại bàn đàm phán.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani để thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc lên án việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân và nêu rõ: "Bộ trưởng Carter và Bộ trưởng Nakatani nhất trí rằng vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là hành động không thể chấp nhận và vô trách nhiệm, đe dọa an ninh và ổn định khu vực". Washington đã tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Tokyo và các đồng minh trong khu vực.

Trước đó, một quan chức Nhật Bản cho biết, ngày 7/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận kế hoạch phối hợp chặt chẽ các phản ứng đối với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trong một cuộc điện đàm với ông Obama, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng cộng đồng quốc tế cần có hành động kiên quyết để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên, qua đó giúp ngăn chặn Bình Nhưỡng tái diễn những hành động khiêu khích.

Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử bom hạt nhân lần thứ 4, Hàn Quốc đã nối lại hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều lần đầu tiên sau gần 5 tháng. Đáp lại, phía Triều Tiên cũng có hành động tương tự, đồng thời chỉ trích động thái này của Hàn Quốc. Trong một buổi lễ mừng vụ thử hạt nhân ở Bình Nhưỡng, Bí thư Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Ki Nam cho rằng Mỹ và "những kẻ theo đuôi" đang đẩy tình hình tới "bờ vực chiến tranh".

Trong một diễn biến mới nhất, tối 8/1, Triều Tiên đã đưa ra biện hộ cho vụ thử hạt nhân lần thứ tư của mình. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA có bài xã luận khẳng định vụ thử hạt nhân vừa qua là một sự kiện lớn tạo cho Triều Tiên một sức mạnh răn đe đủ để bảo vệ mình chống lại các thế lực thù địch.

TTXVN/Tin Tức
Nhật-Hàn phối hợp đối phó Triều Tiên
Nhật-Hàn phối hợp đối phó Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Bộ trưởng Han Min-koo và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani ngày 8/1 đã cùng nhau lên án vụ mà Triều Tiên thông báo là thử hạt nhân ngày 6/1, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN