Ngoại trưởng Syria thăm Nga trước thềm Geneva 2

Ngày 13/1, Đại sứ Syria tại Moskva cho biết Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ thăm Nga trước thềm cuộc đàm phán hòa bình Geneva 2, dự kiến bắt đầu vào ngày 22/1 tại Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: Rianovosti


Một nguồn tin ngoại giao tại Damascus nói rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào ngày 16/1.

Cùng ngày, Syria cảnh báo về các điều kiện tiên quyết đối với các cuộc thương lượng hòa bình tại Thụy Sỹ vào tuần tới, một ngày sau khi thủ lĩnh đối lập nước này tuyên bố rằng việc ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad là "không thể tránh khỏi".

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond thông báo nước này có kế hoạch hỗ trợ Mỹ 2,5 triệu bảng (4,12 triệu USD) bằng trang thiết bị và huấn luyện để giúp đẩy nhanh tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Anh William Hague ngày 13/1 cho biết tàu chiến HMS Montrose của Anh sẽ tham gia đội tàu quốc tế chở số vũ khí hóa học đầu tiên của Syria ra khỏi quốc gia Trung Đông này để tiêu hủy.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (ISIL) đã chiếm thị trấn chiến lược Al-Bab, phía Đông Bắc thành phố Aleppo và bắt hàng chục dân thường cùng các chiến binh làm tù nhân. Nhóm thánh chiến Hồi giáo này cũng hành quyết 60 người tại các khu vực khác. Tuy nhiên, quân Chính phủ Syria cũng đã giành lại quyền kiểm soát 5 thị trấn xung quanh sân bay quốc tế Aleppo, gồm al-Nakkarin, al-Zarzour, al-Taaneh, al-Subeihieh và Height 53.


Cùng ngày 13/1, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Iran có thể tham dự hội nghị hòa bình Geneva 2 bàn về Syria vào tuần tới nếu nước này đưa ra "một tín hiệu mạnh mẽ" rằng Tehran sẽ ủng hộ tiến trình chuyển giao chính trị để thay thế chính quyền hiện nay ở Syria.





TN(Theo AFP/Reuters/THX)
Mỹ, Nga kêu gọi thiết lập 'lệnh ngừng bắn cục bộ' tại Syria
Mỹ, Nga kêu gọi thiết lập 'lệnh ngừng bắn cục bộ' tại Syria

Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov kêu gọi thiết lập"các lệnh ngừng bắn cục bộ" ở Syria trước thềm Hội nghị quốc tế Geneva 2, dự kiến diễn ra tại Montreux, Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN