Ngoại trưởng Nhật - Trung hội đàm sau gần 2 năm

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sáng 10/8 cho biết đã hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc trong tối 9/8 bên lề các hội nghị liên quan của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thảo luận những biện pháp cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP


Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012. Phát biểu với báo giới, ông Kishida cho biết “đã trao đổi quan điểm (với ông Vương) về cách thức cải thiện quan hệ”. Cả hai bên đã bày tỏ quan điểm của mình “một cách thẳng thắn”.

Ông Kishida nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc với cuộc gặp này là điểm khởi đầu. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản không tiết lộ nội dung thảo luận chi tiết cũng như cuộc hội đàm diễn ra trong bao lâu.


T.N (theo Kyodo)
ASEAN-Trung Quốc muốn sớm đạt tiến triển trong tham vấn về COC
ASEAN-Trung Quốc muốn sớm đạt tiến triển trong tham vấn về COC

Các ngoại trưởng ASEAN muốn thúc đẩy thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy hơn nữa quá trình tham vấn chính thức để sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN