Ngoại trưởng Nga, Thổ điện đàm về tình hình Syria

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 31/8, đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình Syria. Cuộc điện đàm diễn ra theo đề xuất từ phía Ankara.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: dailysabah

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web riêng, bộ trên thông báo ông Lavrov đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự “Lá chắn sông Euphrates” của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đối lập ủng hộ Ankara tại miền Bắc Syria.

Trong khi đó, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Cavusoglu đã thông báo vắn tắt cho người đồng cấp Nga về các hoạt động quân sự của Ankara ở Syria qua cuộc điện đàm. Cụ thể, ông Cavusoglu cho biết lực lượng đối lập Syria đang "đạt được tiến bộ" trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về viện trợ nhân đạo và những nỗ lực hướng đến một giải pháp chính trị cho cuôc xung đột ở Syria.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin tuyên bố chiến dịch quân sự kéo dài 1 tuần vào miền Bắc Syria nhằm quét sạch các tay súng IS diễn ra ở vùng lãnh thổ trải rộng 90 km, dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, ông Kalin cũng nhấn mạnh các tay súng thuộc lực lượng "Đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd" (YPG) ở miền Bắc Syria vẫn là một mục tiêu của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chừng nào họ còn đóng quân ở phía Tây sông Euphrates. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không nhất trí về bất cứ lệnh ngừng bắn nào với YPG.

Hiện Damascus phản ứng dữ dội trước việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng, xe bọc thép và nhiều binh lính vào khu vực lãnh thổ miền Bắc Syria. Syria cho rằng những hành động trên đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức “sự gây hấn”. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố nên chỉ được tiến hành phối hợp và có sự cho phép của Damascus.

TTXVN/Tin Tức
Ông Putin và Obama bàn tình hình Syria bên lề Thượng đỉnh G-20
Ông Putin và Obama bàn tình hình Syria bên lề Thượng đỉnh G-20

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết các nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ, ông Vladimir Putin và ông Barack Obama có thể thảo luận về tình hình Syria bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN