Ngoại trưởng Nga, Mỹ hội đàm kín về các điểm nóng trên thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Moskva.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới sân bay Vnukovo ở Moskva ngày 11/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, sau lời phát biểu khai mạc, hai bên rút vào họp kín và dự kiến sẽ có họp báo tổng kết kết quả hội đàm. Theo thông báo, hai bên sẽ đề cập đến rất nhiều vấn đề quốc tế, trước hết là tình hình căng thẳng tại Syria, sau vụ Mỹ tấn công căn cứ quân sự nước này ngày 7/4, tình hình tại các quốc gia Trung Đông như Iraq, Lybia, Yemen.

Hai bên cũng thảo luận vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, tình hình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và triển vọng bình thường hóa quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng mới do hành động Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria, mà theo Mỹ là để trả đũa việc Syria sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib.

Về phần mình, Moskva gọi đây là hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền và khẳng định nó sẽ gây phương hại cho quan hệ Nga - Mỹ, cũng như cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Tính đến thời điểm này, dù có thông tin trên một số phương tiện truyền thông, song chưa có thông báo chính thức xác nhận về cuộc gặp cùng ngày giữa Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

TTXVN/Tin Tức
Nga không coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Syria là 'tối hậu thư'
Nga không coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Syria là 'tối hậu thư'

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trước chuyến thăm Nga đầu tiên không được coi là "tối hậu thư".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN