Ngoại trưởng Nga chỉ trích chính sách của EU, NATO

Ngày 9/6, Nga đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực lên Bulgaria khiến nước này ngừng hợp tác triển khai đoạn đường ống khí đốt chủ chốt trong khuôn khổ dự án Dòng chảy phương Nam được Kremlin hậu thuẫn và lưu ý rằng việc NATO mở rộng sang phía Đông là “phản tác dụng”.    

Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Erkki Tuomioja tại thành phố Turku ở miền Nam nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Không rõ họ mong muốn gì từ phía chúng tôi, nhưng theo ý kiến tôi, chúng tôi đã làm mọi điều có thể để làm hạ nhiệt tình hình tại Ukraine. Đôi khi Brussels được định hướng bởi một mong muốn trừng phạt hoặc trả thù”.    

Ông Sergei Lavrov. Ảnh: RIA Novosti


Ông Lavrov cũng chỉ trích quyết định hồi tuần trước của NATO về việc tăng cường an ninh tại khu vực Đông Âu khi cho rằng: “Một nỗ lực cố ý tiếp tục mở rộng NATO về phía Đông và bất kỳ hướng nào khác, sự tiếp tục di chuyển các cơ sở hạ tầng quân sự gần hơn tới các đường biên giới, trong đó có biên giới của Nga, chắc chắn là phản tác dụng và đi ngược với các nghĩa vụ mà các nước thành viên NATO đã cam kết”.    

Liên quan tới vấn đề Ukraine, ông Lavrov cũng nhấn mạnh người dân Ukraine có quyền được tự do lựa chọn mà không chịu sự can thiệp từ bên ngoài. Ngoại trưởng Phần Lan Tuomioja cũng cho biết nước này mong muốn Ukraine sống hòa bình như bất kỳ nước nào khác và người dân Ukraine phải có quyền được lựa chọn con đường riêng của mình mà không có sự can dự từ bên ngoài.


TN

Nga sẽ phản ứng nếu NATO củng cố sức mạnh gần biên giới
Nga sẽ phản ứng nếu NATO củng cố sức mạnh gần biên giới

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov tuyên bố Moskva sẽ coi mọi hoạt động mở rộng của NATO ở gần biên giới của Nga là "thể hiện ý đồ thù địch" và sẽ áp dụng các biện pháp chính trị, quân sự nhằm đảm bảo an ninh của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN