Ngoại trưởng Mỹ, Trung trao đổi về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Mỹ - Trung đã có sự chuyển tiếp suôn sẻ với khởi đầu tốt đẹp, và đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hai bên sẵn sàng hợp tác vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước và cùng đóng góp cho nền hòa bình thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc lưu ý rằng sự liên lạc chặt chẽ giữa các lãnh đạo hai nước đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong phát triển quan hệ song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Mỹ hy vọng hợp tác với Trung Quốc để tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao về một loạt lĩnh vực, tăng cường trao đổi, củng cố hợp tác và đương đầu với các thách thức.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên, điều cần thiết và kịp thời là tổ chức một cuộc họp về vấn đề này tại HĐBA LHQ.

Hai bên cũng cho biết tất cả các bên đã nhắc lại về mục tiêu phi hạt nhân hóa và cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐBA LHQ, cũng như giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại hòa bình và đám phán để giảm căng thẳng càng sớm càng tốt.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ chuẩn bị thế nào để đối phó với thảm họa chiến tranh hạt nhân?
Mỹ chuẩn bị thế nào để đối phó với thảm họa chiến tranh hạt nhân?

Chiến tranh hạt nhân, chuyện không dễ xảy ra vì ai cũng rõ về thảm họa kinh hoàng mà nói gây ra, nhưng lại là cụm từ được tìm kiếm nhiều trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang. Và với Mỹ, khả năng đó đã sớm được tính đến để lên kế hoạch đề phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN