Ngoại trưởng Mỹ tới Jordan và Israel để tìm cách tăng cường viện trợ cho Gaza

Ngày 30/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jordan để thảo luận về các cách thức thúc đẩy vận chuyển hàng viện trợ đến Dải Gaza và thảo luận về tình hình căng thẳng trong khu vực thời gian qua.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay ở Amman, Jordan ngày 30/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Blinken đã đáp chuyến bay tới Amman sau khi thảo luận với các nhà lãnh đạo Arab ở Riyadh (Saudi Arabia). Trong thời gian ở Jordan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Nhà vua Jordan Abdullah II và người đồng cấp nước này Ayman Safadi cũng như điều phối viên nhân đạo và tái thiết Dải Gaza của Liên hợp quốc Sigrid Kaag.

Có quan hệ ngoại giao với Israel và là nơi sinh sống của đông đảo người Palestine, Jordan đặc biệt nhạy cảm với những căng thẳng ở vùng lãnh thổ Palestine. Quốc gia này không muốn bị mắc kẹt giữa cuộc xung đột trong khu vực.

Sau Jordan, ông Blinken sẽ tới Israel để thảo luận về những vòng đàm phán mới nhất nhằm đảm bảo có được lệnh ngừng bắn tạm thời và trả tự do cho các con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ tại Dải Gaza.

Trước đó, phát biểu ngày 29/4 tại Riyadh, ông Blinken nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên quyết yêu cầu Israel thực hiện các bước đi cụ thể, chắc chắn và có thể để đánh giá được nhằm tháo gỡ hiệu quả hơn những vấn đề về nhân đạo, những tác động tới dân thường và đảm bảo an toàn cho người lao động tại Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá đã có những tiến bộ có thể đánh giá được trong vài tuần qua như việc mở các cửa khẩu mới, hàng hóa cứu trợ đến và phân phối trong nội bộ Dải Gaza đã tăng, cùng với đó là hành lang vận tải biển của Mỹ sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần tới. Dù vậy, ông Blinken đánh giá những tiến bộ trên là chưa đủ và cần phải được tăng cường hơn nữa.

Chuyến thăm Jordan và Israel là một phần trong chuyến công du khu vực Trung Đông lần thứ 7 của nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7/10/2023.

Lê Ánh (TTXVN)
Xung đột ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng
Xung đột ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng

Giá dầu thế giới để mất hơn 1 USD/thùng trong phiên 29/4, khi đề xuất ngừng bắn của Israel đã làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN