Ngoại trưởng Mỹ: Tấn công Syria khó gây xung đột với Nga

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày 4/9 cho rằng cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria để đáp trả việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học sẽ ít có khả năng gây ra xung đột với Nga, đồng minh chủ chốt của Syria đã ngăn cản các nỗ lực trừng phạt Damascus tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry. Ảnh: Internet


Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Kerry nêu rõ: “Ngoại trưởng Lavrov đã nói rõ rằng Nga không có ý định tiến hành một cuộc chiến vì Syria”. Ông nhấn mạnh cả người đồng cấp Lavrov lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin đều khẳng định trong các cuộc đối thoại rằng “Syria sẽ không dẫn đến mức độ xung đột đó”.

Nga là nước cung cấp vũ khí quan trọng cho chính phủ của Tổng thống Assad và trong tháng 6 thông báo đã triển khai đến Địa Trung Hải 16 tàu chiến cùng ba máy bay trực thăng đóng trên tàu. Đây là đợt triển khai hải quân thường trực đầu tiên của Nga kể từ thời Liên Xô trước đây. Tuần trước, Moskva thông báo sẽ điều hai tàu chiến đến phía Đông Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển định kỳ.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội Mỹ đã không đánh giá cao động thái này, cho rằng kế hoạch luân chuyển tàu chiến của Nga cũng giống như những gì người Mỹ làm.

Đề cập đến khả năng Nga trả đũa cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria, ông Kerry nói: “Những tàu này sẽ đứng ngoài. Chúng sẽ không gây ra mối đe dọa. Tôi không cho rằng chúng sẽ tham gia vào những gì sẽ diễn ra tại đây”.

Tốn vài chục triệu USD


Cũng trong buổi điều trần trước Hạ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Syria dự kiến sẽ tiêu tốn “vài chục triệu” USD.

Ông Hagel nói: “Chúng tôi đã tính đến các mức chi phí khác nhau tùy theo những phương án khác nhau. Và mức chi phí sẽ tốn khoảng vài chục triệu USD”.

Trước đó, giới chức Lầu Năm Góc không tiết lộ về những chi phí ước tính cho một chiến dịch quân sự, song một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cùng ngày nói rằng số tiền này có thể được chi từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng mà không cần bổ sung thêm.

Trong khi đó, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho cuộc tấn công Syria bằng tên lửa, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng các quốc gia Arập đã đề xuất trang trả chi phí cho bất cứ hành động can thiệp quân sự nào của Mỹ.



TN

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho phép tấn công Syria
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho phép tấn công Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống Syria với lý do chính phủ nước này "sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN