Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định quan điểm về thành lập nhà nước Palestine

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ ủng hộ các bước đi thực tế hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại lập trường của Mỹ về việc thành lập nhà nước Palestine bên cạnh Israel và "cả hai cùng chung sống trong hòa bình và an ninh".

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Abbas tại khu Bờ Tây, ông Blinken cũng đã đề cập đến sự bất ổn ngày càng gia tăng tại khu vực bị chiếm đóng này. Nhằm thiết lập ổn định tại vùng lãnh thổ này, quan chức lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel bàn giao đầy đủ các khoản thu thuế còn nợ cho phía Palestine. Ông Blinken nhấn mạnh quan điểm của Mỹ rằng tất cả các khoản thuế của người Palestine do Israel thu phải được bàn giao cho chính quyền Palestine theo các thỏa thuận trước đó.

Trong nhiều năm qua, Israel đã giữ lại một phần trong số tiền này với lý do để trang trải chi phí cho các tù nhân Palestine và cuộc xung đột ở Dải Gaza hiện nay.

Về phần mình, Tổng thống Abbas nhấn mạnh Gaza là một phần không thể thiếu đối với hy vọng thành lập nhà nước Palestine và không nên bị chia cắt do cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel hiện nay. Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, ông Abbas cũng cho rằng người Palestine sẽ không bao giờ rời khỏi Gaza hay khu Bờ Tây. Ông kêu gọi một hội nghị hòa bình quốc tế để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với vùng đất của nhà nước Palestine trong tương lai với Đông Jerusalem là thủ đô nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho tất cả. 

Trong hiệp định Oslo được ký năm 1993, Israel và Palestine nhất trí với giải pháp "hai nhà nước", trong đó hai bên công nhận quyền tồn tại của nhau. Tuy nhiên, quá trình đàm phán thực hiện hiệp định đình trệ kể từ khi Hamas lên nắm quyền ở Dải Gaza năm 2007. Xung đột lên đến đỉnh điểm với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10/2023 và chiến dịch đáp trả vào Dải Gaza sau đó của quân đội Israel, khiến ít nhất 23.357 người Palestine thiệt mạng trong hơn 3 tháng qua.

Trần Quyên (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Israel tránh gây thương vong cho dân thường
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Israel tránh gây thương vong cho dân thường

Ngày 9/1, trong cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một căn cứ quân sự ở Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường và duy trì lộ trình hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN