Ngoại trưởng Mỹ “nổi giận” vì video lính Mỹ quỳ gối

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/1 cho biết ông cảm thấy “tức giận” trước việc Iran công bố đoạn video ghi lại cảnh 10 thủy thủ Mỹ quỳ gối khi bị bắt giữ ở Vịnh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong sự kiện quân đội Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết đầu tiên về sự cố đe dọa làm dấy lên một cuộc khủng hoảng mới giữa Tehran và Washington, Ngoại trưởng Mỹ nói: “Tôi rất giận, tôi rất bực và tức giận vì đoạn video đã được công bố. Nhưng tôi không bao biện cho nó, không có sự bao biện nào dành cho nó cả. Thủy thủ của chúng ta, thật đáng tiếc và không cố ý đã đi vào lãnh hải của Iran” (Xem video dưới).



Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Iran cùng chúc mừng việc hoàn thành thỏa thuật hạt nhân Iran, sự kiện được Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá là bước đột phá và là sự xác minh cho chính sách gây tranh cãi với Iran.

Anh Tiếu (Theo D.M)
Iran tuyên bố tiếp tục thử tên lửa mới
Iran tuyên bố tiếp tục thử tên lửa mới

Iran sẽ thử nghiệm các loại tên lửa do chính nước này thiết kế và sản xuất trong tương lai gần, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chương trình tên lửa của quốc gia Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN