Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận căng thẳng leo thang với Triều Tiên đang là vấn đề thách thức, song nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao sẽ được tiếp tục, trong bối cảnh hai bên đấu khẩu và đe dọa đối đầu quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trong một cuộc họp ở New York, Mỹ ngày 21/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, ông Tillerson nêu rõ: "Vấn đề đó đúng là thách thức, nhưng các nỗ lực ngoại giao sẽ không giảm". Theo ông, các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh nhất từ trước đến nay đã được đưa ra nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Do đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang chịu thử thách từ các lệnh trừng phạt cũng như những tiếng nói từ khắp nơi trên thế giới.

Cùng ngày, trong nội dung đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ phải "chịu thử thách chưa từng có”. Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, Tổng thống Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ "hủy diệt" Triều Tiên.

Đây được xem là ám chỉ trực tiếp nhất cho đến nay của Tổng thống Mỹ về hành động quân sự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Mới đây, Tổng thống Trump đã công bố sắc lệnh hành chính áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên.

Theo đó, Washington để ngỏ khả năng mở rộng danh sách đen những cá nhân và thực thể có hoạt động kinh doanh với Bình Nhưỡng, bao gồm cả hoạt động vận chuyển đường biển và các mạng lưới thương mại, siết chặt hơn nữa việc giám sát các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Đáp lại những phát biểu của Tổng thống Trump, ông Kim Jong Un khẳng định chính những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "đúng đắn", đồng thời tuyên bố đang cân nhắc những hành động mạnh mẽ nhất nhằm đáp trả đe dọa này. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cũng cảnh báo Triều Tiên có thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương nhằm phản ứng "ở mức cao nhất" đối với Mỹ.

Ngày 3/9 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch có thể dùng để gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vụ thử hạt nhân này khiến tình hình bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ - Triều trên bờ vực xung đột quy mô lớn
Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ - Triều trên bờ vực xung đột quy mô lớn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang trên bờ vực của xung đột quy mô lớn, đồng thời nhận định việc gây áp lực đối với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này là một sai lầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN