Ngoại trưởng Mỹ lần đầu thăm Hàn Quốc

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Rex Tillerson trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Dự kiến, chuyến thăm của ông Tillerson sẽ tập trung vào việc thảo luận các cách thức tăng cường liên minh song phương và chống lại những đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngay sau khi đến Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, ông Tillerson đã hướng tới khu vực phi quân sự DMZ ở biên giới liên Triều để khảo sát thực trạng chia cắt hai miền Triều Tiên sau chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Dự kiến, ông Rex Tillerson sẽ tới chào xã giao quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và hội đàm với Ngoại trưởng Yun Byung-se. Ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các biện pháp phối hợp giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định cần có cách tiếp cận mới với Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định cần có cách tiếp cận mới với Triều Tiên

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên suốt 20 năm qua đã thất bại, và giờ đây Washington cần phải có cách tiếp cận mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN