Ngoại trưởng Mỹ: Israel có nguy cơ thành nhà nước 'Apartheid'

Ngày 28/4, trang web của tờ “The Daily Beast” dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với một nhóm các quan chức quốc tế cấp cao nói rằng Israel có nguy cơ trở thành một nhà nước "Apartheid" nếu không sớm kiến tạo hòa bình.

Ngoại trưởng John Kerry.


Ông Kerry được tờ báo trên dẫn lời nói: "Rõ ràng là giải pháp 2 nhà nước sẽ được xem như là giải pháp thực tế duy nhất. Bởi vì một nhà nước tập quyền sẽ đưa tới một nhà nước Apartheid với các công dân hạng 2 hoặc một nhà nước hủy hoại khả năng Israel trở thành một Nhà nước Do Thái".

Tuy nhiên, ông Kerry lưu ý: “Thông tin tiến trình hòa bình Trung Đông đã chấm dứt là hoàn toàn sai lầm và không đúng sự thật. Tất nhiên, hiện chúng ta đang ở thời điểm đối đầu và gián đoạn, song tôi sẽ không tuyên bố rằng tiến trình này đã chết”.

Bình luận trên của Ngoại trưởng Mỹ Kerry được đưa ra tại một cuộc họp kín của Ủy ban Ba bên có nhiều ảnh hưởng. Theo tờ báo trên, tham dự sự kiện này còn có các quan chức cấp cao và các chuyên gia đến từ Mỹ, Phương Tây, Nga và Nhật Bản.


T.N
Mỹ thừa nhận cần thiết tạm dừng đàm phán Israel-Palestine
Mỹ thừa nhận cần thiết tạm dừng đàm phán Israel-Palestine

Trong một bước đi phản ánh rõ tình thế bế tắc chưa thể tìm ra các giải pháp thúc đẩy, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 thừa nhận tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine là cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN