Ngoại trưởng Mỹ họp kín với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 30/3 đã có cuộc họp kín với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan, nhằm thảo luận về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, bao gồm kế hoạch tấn công vào thành trì của IS tại thành phố Raqqa, Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 30/3. Ảnh: AFP

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã hội kiến Thủ tướng Binali Yildirim và thảo luận về các nỗ lực chống IS tại Syria và Iraq. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tillerson đã nhấn mạnh "vai trò quan trọng" của Thổ Nhĩ Kỳ đối với an ninh khu vực.

Mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi Washington từ chối dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen, nhân vật mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016. Quan hệ giữa hai nước được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, song chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy điều này.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thăm Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 30/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Ankara bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này trông đợi mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền mới tại Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN