Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại thủ đô Brussels của Bỉ, bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày để thảo luận với các đồng minh về các điểm nóng của thế giới như Ukraine, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại chặng dừng chân đầu tiên ở Brussels, Ngoại trưởng Kerry sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng này và sự đóng góp cụ thể của các đồng minh NATO vào lực lượng 12.000 quân sẽ ở lại Afghanistan cho tới hết năm 2016 làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng sở tại. Các ngoại trưởng NATO cũng sẽ thảo luận các bước đi phối hợp tiếp theo trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Ông Kerry và các ngoại trưởng 28 nước thành viện NATO cũng sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu với báo giới trước khi bước vào các cuộc hội đàm, ông Kerry tuyên bố có thể tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Sau thời gian ở Brussels, ông Kerry sẽ sang Thụy Sỹ tham dự cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đàm phán với Tổng thống và các nhà lãnh đạo Thụy Sỹ. Ngày 4/12, Ngoại trưởng Kerry sẽ bay sang London, Anh để dự hội nghị quốc tế về Afghanistan, trong đó ông sẽ gặp cả Tổng thống Ashraf Ghani, nhà điều hành cấp cao Abdullah của Afghanistan và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif.


T.N
Bên Bức tường Berlin, Ngoại trưởng Mỹ nói về chia cắt Đông-Tây
Bên Bức tường Berlin, Ngoại trưởng Mỹ nói về chia cắt Đông-Tây

Xuất hiện tại địa điểm lưu giữ những tàn tích của Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đồng cấp người Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ tái diễn đối đầu Đông - Tây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN