Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích những phát ngôn "không phù hợp" của ông Trump về châu Âu

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng thật không phù hợp khi Tổng thống đắc cử của nước này Donald Trump can thiệp trực tiếp vào chính trường của một quốc gia khác.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra nhận định trên sau khi ông Trump nhận xét quyết định hồi năm 2015 của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp nhận người tị nạn là “một sai lầm thảm họa”.

Phát biểu với phóng viên CNN tại London trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng, Ngoại trưởng Kerry nói: “Tôi thẳng thắn cho rằng cách hành xử nhằm trực tiếp vào chính trường một nước khác là hành động không phù hợp đối với một vị tổng thống đắc cử Mỹ. Sau ngày nhậm chức, ông ấy phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ đó”.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn chung của báo “Bild” và tờ “Thời báo London”, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump nói rằng ông tôn trọng Thủ tướng Merkel, song chỉ trích quan điểm của nhà lãnh đạo Đức khi cho phép làn sóng hơn 1 triệu người tị nạn được phép tới Đức.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Obama cảnh báo ông Trump không nên xóa thỏa thuận hạt nhân với Iran
Tổng thống Obama cảnh báo ông Trump không nên xóa thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngày 16/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo không nên loại bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran - một thỏa thuận được các cường quốc thế giới ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN