Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thủ đô Tokyo để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, trong đó vấn đề phối hợp Nhật - Mỹ chống lại mối đe dọa tên lửa, hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên được cho là chủ đề chính trong chương trình nghị sự.

Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của Ngoại trưởng Tillerson kể từ sau khi ông nhậm chức vào ngày 1/2 vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo giới chức Nhật Bản, trong cuộc gặp vào chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Tillerson và người đồng cấp nước chủ nhà Fumio Kishida sẽ khẳng định sức mạnh của quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ sau vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ngày 6/3 vừa qua. Ngoài ra, hai ngoại trưởng dự kiến thảo luận về các phương thức cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng Nhật-Mỹ, cũng như cân nhắc sớm tổ chức cuộc hội đàm an ninh "2+2" với sự tham gia của bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai bên. Liên quan tình hình Biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật Bản hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.


Về lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ thảo luận cách thức tăng cường hợp tác sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Dự kiến vòng đầu tiên của đối thoại kinh tế song phương cấp cao do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và Phó Thủ tướng Mỹ Mike Pence đồng chủ trì sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo vào tháng tới.


Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh điều hết sức quan trọng là Nhật Bản và Mỹ phải liên lạc chặt chẽ và thường xuyên do sự thay đổi về môi trường an ninh trong khu vực. Ông bày tỏ hy vọng có sự trao đổi quan điểm thẳng thắn về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Triều Tiên.


Sau khi thăm Nhật Bản, ông Tillerson sẽ tới Hàn Quốc và Trung Quốc. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét lại chính sách về Triều Tiên, trong đó có việc đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Sau cuộc gặp và họp báo chung với ông Kishida tại Tokyo, Ngoại trưởng Tillerson dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày.


TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ phá lệ, không đích thân công bố báo cáo nhân quyền
Ngoại trưởng Mỹ phá lệ, không đích thân công bố báo cáo nhân quyền

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/3 đã công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên khắp thế giới, song động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson không dành cho báo cáo sự chú ý hay phô trương thường thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN