Ngoại trưởng Lavrov: Cải cách hiến pháp - chìa khóa giải quyết khủng hoảng Ukraine

Chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine là cải cách hiến pháp thực sự nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các khu vực của đất nước. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/4 trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia cuộc gặp 4 bên (Nga, Mỹ, EU và Ukraine) tại Geneva, Thụy Sĩ, và coi đây là cơ hội để Nga nhấn mạnh với các đối tác Mỹ và châu Âu về sự cần thiết phải yêu cầu những người lên nắm quyền tại Ukraine đảm bảo tôn trọng chính nhân dân mình, và thực hiện một cuộc cải cách hiến pháp thực sự chứ không phải chỉ bằng lời nói với sự tham gia bình đẳng của tất cả các lực lượng chính trị Ukraine. Ông còn cho biết chương trình nghị sự của cuộc gặp đã được thống nhất, đó là hạ nhiệt tình hình căng thẳng, giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP - TTXVN


Ông Lavrov cũng hoan nghênh các hành động giảm căng thẳng được chính quyền Kiev thực hiện, tuy cho rằng các nỗ lực này lẽ ra cần được thực hiện sớm hơn nhiều. Nhà ngoại giao Nga nêu rõ :"Nếu như nói về các sáng kiến liên quan tới chuyến đi mới đây của quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tới miền Đông Nam với tuyên bố rằng chính quyền hiện nay ở Kiev sẵn sàng mời đại diện các khu vực miền Đông Nam tham gia cải cách hiến pháp và giải quyết các vấn đề liên quan tới những yêu cầu hợp pháp của người dân miền Đông Nam Ukraine là một bước đi đúng hướng, mặc dù quá muộn. Một tháng rưỡi đã trôi qua kể từ cuộc đảo chính, những người tiếm quyền không làm gì ngoài việc đe dọa và ra tối hậu thư đối với khu vực Đông Nam."

Ông Lavrov cũng nhắc lại Nga kiên quyết lên án và yêu cầu chấm dứt cái gọi là chiến dịch của các lực lượng an ninh và quân đội đàn áp những người biểu tình bởi chiến dịch này vi phạm luật pháp của Ukraine cũng như quốc tế, và cảnh báo chiến dịch này có thể phá vỡ cuộc gặp 4 bên.

Ông Lavrov coi ý định của chính quyền Kiev lôi kéo Liên hợp quốc tham gia chiến dịch tại miền Đông Nam là không thể chấp nhận được bởi đó là ý đồ hợp pháp hóa hành động chống lại chính nhân dân. Ông cũng bác bỏ những tuyên bố cho rằng Nga đang tìm cách phá vỡ cuộc gặp 4 bên về Ukraine tại Geneva.

Cũng tại cuộc hội đàm này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này hoanh ngênh việc tổ chức cuộc gặp 4 bên về Ukraine tại Geneva và coi đó là nỗ lực thiết lập "cơ chế đối thoại đa phương". Trung Quốc ngay từ đầu đã kêu gọi tất cả các bên đối thoại và không đối đầu để đạt một giải pháp chính trị cho vấn đề.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Kelin ngày 15/4 cảnh báo Ukraine không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình ở khu vực Đông Nam Ukraine bởi điều này có thể dẫn tới một cuộc nội chiến. 

Về tình hình tại Ukraine, ngày 15/4, phái nghị sĩ Đảng Các khu vực và Đảng Cộng sản tại Quốc hội Ukraine yêu cầu lãnh đạo nước này "đảm bảo một tiến trình bầu cử tổng thống minh bạch" và yêu cầu điều tra việc hành hung và từ chối cho ứng cử viên tổng thống Đảng Các khu vực Mikhail Dobkin phát biểu trên truyền hình cũng như việc ứng cử viên tổng thống Oleg Tsarev bị hành hung sau bài phát biểu trên chương trình đối thoại chính trị.

Trước đó, ngày 14/4, các phần tử tổ chức Cánh hữu cũng đã đập phá trụ sở của Đảng Cộng sản Ukraine tại Suma, trung tâm tỉnh lị khu vực Đông Bắc Ukraine.


TTXVN/Tin Tức


Miền Đông Ukraine bất chấp tối hậu thư từ Kiev
Miền Đông Ukraine bất chấp tối hậu thư từ Kiev

Người biểu tình tại các tỉnh miền Đông-Nam Ukraine tuyên bố không tuân theo tối hậu thư của quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov yêu cầu giao nộp vũ khí và giải phóng trụ sở chính quyền tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN