Ngoại trưởng Iran phải giải trình vụ tản bộ với người đồng cấp Mỹ

Các nghị sĩ Quốc hội Iran đã buộc Ngoại trưởng nước này, ông Javad Zarif, phải giải trình về hành động tản bộ cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề cuộc đàm phán hạt nhân gần đây.

Ông Javad Zarif  đã nhận được yêu cầu ra trình diện trước Quốc hội Iran để giải thích cho hành động công khai này, hãng tin IRNA cho biết. Trước đó, hôm 14/1, bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân, ông Zarif đã có cuộc đi dạo 15 phút cùng với Ngoại trưởng Kerry dọc các tuyến phố ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) tản bộ cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry. Ảnh: EPA


Theo IRNA, 21 nghị sĩ đã cùng ký vào một lá đơn, yêu cầu Ngoại trưởng Zarif phải giải thích về “lỗi lầm ngoại giao” của ông, vì họ cho rằng “không thể có lý do nào thích hợp cho một hành động thân tình giữa ngoại trưởng Mỹ và Iran”.

Ông Zarif là đại diện của chính quyền Tehran trong các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc). Ông cùng với Tổng thống theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ những nhân vật theo quan điểm cứng rắn tại Tehran, những người cho rằng Iran đã phải nhượng bộ quá nhiều trong các cuộc đàm phán này.

Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên, gần đây, hai nước đã có những bước đi mang tính “phá băng” quan hệ, nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với ông Rouhani (27/9/2013), liền sau đó là Thỏa thuận hạt nhân sơ bộ giữa Iran với Nhóm P5+1 hôm 24/11/2013.


Hoài Thanh (Theo aljazeera)

Đàm phán hạt nhân Iran diễn ra cuối tháng 1
Đàm phán hạt nhân Iran diễn ra cuối tháng 1

Các thứ trưởng ngoại giao của Iran cùng với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức sẽ nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN