Ngoại trưởng H.Clintơn để ngỏ khả năng sớm "nghỉ hưu"

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton ngày 14/7 tuyên bố bà sẽ về hưu trong năm tới, ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 kết thúc.

Bà Hilari Clinton. Ảnh: Intternet

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình BBC, bà Hilari Clinton thừa nhận mặc dù sức khỏe của bà khá tốt nhờ tập luyện yoga thường xuyên, song bà đã quá mệt mỏi với những chuyến công du tới khắp các nước trên thế giới trong vai trò là nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Bà Clinton nói: "Tôi thích dành thời gian cho bạn bè và gia đình hơn là suốt ngày tất bật và lo nghĩ đến công việc chính trị." Bà cũng cho biết đây là một trong những nguyên nhân khiến bà quyết định sẽ rời bỏ nhiệm sở và trở về với cuộc sống riêng tư vào thời điểm được coi là khá "căng" và bận rộn trên chính trường Mỹ trong vòng 18 tháng tới.

Bà Hilari Clinton, 63 tuổi, là một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ với nhiều hoạt động chính trị nổi bật từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước đến nay. Trước khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton từng là Đệ nhất phu nhân bang Arkansas, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ và Thượng nghị sỹ bang New York. Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng từng là đối thủ và đã thất bại trước Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2008. Tuy nhiên, bà Clinton cho biết bà và Tổng thống Obama làm việc rất "ăn ý" và bà không có ý định chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN