Ngoại trưởng Đức thăm Dải Gaza

Trong chuyến thăm hiếm hoi tới Dải Gaza ngày 1/6, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Israel nới lỏng các biện pháp phong tỏa đối với dải đất này đồng thời hối thúc phong trào Hamas chấm dứt hành động bắn rocket vào lãnh thổ Israel.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (giữa) thăm một cảng biển ở Gaza City ngày 1/6. Ảnh: AFP


Theo ông Steinmeier, việc tái thiết và cải thiện nền kinh tế Gaza cần thêm nhiều nỗ lực và "đòi hỏi Israel mở các cửa khẩu". Tuy nhiên, ông Steinmeier thừa nhận rằng mục tiêu này sẽ khó đạt được nếu Hamas không chấm dứt việc bắn rocket.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo tại Jerusalem, Ngoại trưởng Đức khẳng định việc tái thiết Gaza gắn liền với vấn đề an ninh của Israel.

Ông Steinmeier là nhà ngoại giao Phương Tây mới nhất thăm Gaza kể từ sau cuộc chiến với Israel hồi mùa Hè năm ngoái. Khu vực này đã bị tàn phá trong một loạt các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kể từ khi phong trào này kiểm soát Dải Gaza. Mặc dù các nhà tài trợ quốc tế cam kết viện trợ hàng tỉ USD cho dải đất này, song công tác tái thiết vẫn diễn ra rất chậm chạp.


TN
Israel không kích Dải Gaza
Israel không kích Dải Gaza

Không quân Israel đã oanh kích 4 cứ điểm của phiến quân ở Dải Gaza, vài giờ sau một vụ tấn công bằng rocket qua biên giới nhằm vào nhà nước Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN