Ngoại trưởng Đức nhắc Ukraine thận trọng khi sử dụng vũ lực

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 7/6 đã hối thúc Chính phủ Ukraine thận trọng trong việc sử dụng vũ lực nhằm vào những người ly khai tại khu vực miền Đông Ukraine.    

Tờ "Tagesspiegel am Sonntag" dẫn lời ông Steinmeier nói: "Kết quả của các chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine phải không được tạo thêm động lực cho những người ly khai... Cần khôn ngoan, thận trọng trong việc triển khai vũ lực và cần có sự cân đối".

Xe tăng quân đội Ukraine tại khu vực phía đông nước này. Ảnh: RT


Ngoài ra, ông Steinmeier còn cho rằng cách hành xử của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine "đã thay đổi đáng kể" - lời bình rõ ràng là giọng điệu mới nhấn mạnh tầm quan trọng của cả Kiev và Moskva trong việc gánh vác trách nhiệm giảm leo thang căng thẳng tại quốc gia Đông Âu này. Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi ông Petro Poroshenko tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine tại thủ đô Kiev.    

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ hy vọng rằng sẽ có một bước đột phá trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine, và Washington có khả năng tránh phải áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

CH Nhân dân Donetsk tuyên bố bắt giữ các lính đánh thuê nước ngoài 
     

Cùng ngày, đồng Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Miroslav Rudenko, cho biết dân quân nước cộng hòa này đang bắt giữ nhiều lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có những người da đen cũng như công dân Đông Âu.    

Ông Rudenko được Interfax dẫn lời nói: "Trong số các tù binh có những người có ngoại hình châu Phi, nhiều người là công dân CH Séc và Ba Lan, thậm chí các chỉ huy lính đánh thuê là công dân Ba Lan". Ông cho biết thêm ông không rõ số phận của những người nước ngoài bị bắt giữ này. Ông nói: "Tôi từ lâu không nghe thấy nói về việc trao đổi tù binh".    

Phó Thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Andray Purgin, cũng cho biết ở ngoại ô Kramatorsk, dân quân của họ đã đối đầu với khoảng 150 lính đánh thuê nước ngoài. Ông nói: "Ở đó có rất nhiều người nước ngoài - lính đánh thuê đến từ nhiều nước. Họ được trang bị tốt, đi xe ''Hammer''. Họ thậm chí còn định đá bóng tại các sân chơi thiếu nhi của thành phố, chẳng ai sợ hãi và rụt rè".    

Trước đó, Thống đốc tỉnh Donetsk, Sergey Taruta, tuyên bố các dân quân đang cầm giữ khoảng hơn 200 người là công dân nhiều nước.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Nga Ria-Novosti, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thành lập lực lượng Vệ binh Cộng hòa của riêng mình. Lực lượng này sẽ gồm các thành viên tổ chức Oplot với nhiệm vụ chính là duy trì trật tự.    

Một trong các lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quân sự và tị nạn Leonid Baranov, cho biết: "Vệ binh Cộng hòa sẽ được thành lập trên cơ sở tổ chức xã hội Oplot. Nó sẽ duy trì trật tự tại nước cộng hòa. Chỉ huy lực lượng này sẽ là Alexander Zaharchenko - chỉ huy Oplot". Theo ông, Vệ binh Cộng hòa "sẽ không tuân lệnh Bộ Quốc phòng Ukraine cũng như lệnh trực tiếp từ nội các".    

Ông Baranov cũng cho biết đơn vị dưới quyền ông sẽ sáp nhập với Vệ binh Cộng hòa thành một đơn vị đặc biệt. Ông cho hay số thành viên trong tổ chức Oplot hiện vào khoảng 1.000 người.


TN

Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống Ukraine
Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống Ukraine

Ngày 7/6, ông Petro Poroshenko đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine trong bối cảnh lực lượng chính phủ đang chiến đấu với những người biểu tình ở miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN