Ngoại trưởng Ba Lan 'hứng bão' vì gặp đại diện đất nước không tồn tại

Ngoại trưởng Ba Lan đã trở thành tâm điểm bị “chế giễu” sau khi tuyên bố gặp đại diện của đất nước San Escobar (trên thực tế không hề tồn tại) để thảo luận về chiến dịch vận động Warszawa trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski. Ảnh: AP

Ngày 10/1, trong chuyến thăm New York (Mỹ), ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski hồ hởi phát biểu với phóng viên rằng ông đã gặp Tổng thư ký mới bổ nhiệm của Liên hợp quốc Antonio Guterres đồng thời trao đổi cùng đại diện một số quốc gia về việc nước này trở thành một trong 15 thành viên không thường trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2018-2019.

Ông Waszczykowski bộc bạch: “Chúng tôi có cơ hội dự 20 cuộc gặp với nhiều bộ trưởng. Trong đó có một số nước tại Caribbean và đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Ba Lan, đơn cử như Belize và San Escobar”.

Một người sử dụng Facebook thậm chí còn sáng tạo quốc kỳ cho đất nước không tồn tại San Escobar.


Người khác còn đăng lên Twitter ảnh đồng tiền của San Escobar với chân dung của cựu Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński.

Chính phát ngôn này của Ngoại trưởng Ba Lan đã khiến nhiều người sững sờ bởi họ không thể tìm thấy San Escobar trên bản đồ thế giới hoặc trong danh sách các thành viên của Liên hợp quốc. Về phần Belize, đây đúng là một quốc gia nằm trong vùng Caribbean.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan đã “chữa cháy” khẳng định ông Waszczykowski phát âm nhầm tên của Saint Kitts và Nevis, quốc gia vùng Caribbean có tên tiếng Tây Ban Nha là San Cristóbal y Nieves. Vậy nhưng Ngoại trưởng Ba Lan không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào trò đùa của cư dân mạng xã hội hiện nay và từ khóa SanEscobar đã trở thành trào lưu.

Hà Linh (Theo RT, Guardian)
Ngoại trưởng Anh gọi châu Phi là một... quốc gia
Ngoại trưởng Anh gọi châu Phi là một... quốc gia

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vào ngày 30/9 đã khiến nhiều người phải sững sờ khi gọi châu Phi là “quốc gia đó” trong phát biểu tại hội nghị đảng Bảo thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN