Ngoại trưởng ASEAN họp bàn phản ứng thống nhất với Trung Quốc

Ngày 10/5, ngoại trưởng các nước ASEAN đã nhóm họp để đề ra một phản ứng “thống nhất” với các hoạt động khoan dầu của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông.

Hiện Việt Nam đang tiến hành tham vấn 9 thành viên khác trong ASEAN về hình thức và văn bản của tuyên bố sẽ được Myanmar đưa ra vào ngày 11/5. 

Sihasak Phuangketkeow, Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết các bộ trưởng sẽ quyết định “liệu tuyên bố đó sẽ là một phần của tuyên bố chủ tịch hay là một tuyên bố độc lập”. Theo ông Sihasak, ASEAN sẽ tìm kiếm một tuyên bố “mang tính xây dựng phản ánh mối quan ngại chung của chúng tôi”.


T.N
Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc hết sức nguy hiểm
Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc hết sức nguy hiểm

Mặc dù tình hình nước láng giềng Ukraine vẫn là thông tin chiếm phần lớn diện tích của phương tiện thông tin đại chúng Nga, song việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép HD-981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông cũng là tin tức được xã hội Nga, nhất là giới chuyên gia hết sức quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN