Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định khủng bố là thách thức lớn nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, phát biểu ngày 22/5 tại hội nghị an ninh thường niên Rhodes lần thứ hai ở Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết chủ nghĩa khủng bố là "một thách thức lớn nhất trong khu vực" vì nó nhằm mục đích phá hoại các xã hội và reo rắc sự bất ổn.

Ông Shoukry cho biết "cần phải có sự hợp tác để ngăn chặn việc mở rộng của các tổ chức khủng bố" bằng cách hỗ trợ và củng cố các cơ sở và thể chế nhà nước. Đây chính là những điểm cốt lõi trong tầm nhìn của Ai Cập nhằm ứng phó "những thách thức và khủng hoảng trong khu vực".

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. AFP/TTXVN

Theo nhà ngoại giao Ai Cập, chủ nghĩa khủng bố nên được giải quyết dưới các khía cạnh bao gồm chính trị, tầm nhìn phát triển và hệ tư tưởng. Ông Shoukry cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình, tôn trọng vẻ đa dạng của các nền văn hoá và văn minh của các xã hội, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Hội nghị an ninh Rhodes diễn ra trong hai ngày 22-23/5 tại Hy Lạp, quy tụ sự tham gia của các quan chức cấp cao từ các quốc gia Đông Nam Âu, ven Địa Trung Hải và các nước Arab. Năm nay hội nghị tập trung vào ba chủ đề trong bao gồm những thách thức chung trong khu vực; giáo dục, văn hoá và môi trường; tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Các đại biểu tham dự sự kiện cũng dành thời gian để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, khủng bố và các cuộc khủng hoảng Libya và Syria.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng Libya và Syria, Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định những nỗ lực của quốc gia Bắc Phi trong việc giải quyết xung đột ở Libya và Syria thông qua việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của hai quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Đề cập tới cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có hiện nay, quốc gia Bắc Phi đang nỗ lực phối hợp với các nước châu Âu tiến hành nhiều biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các thảm họa di cư trên Địa Trung Hải, cũng như thúc đẩy các dự án phát triển tạo việc làm, tăng thu nhập cho người di cư nhằm giải quyết từ gốc rễ của vấn nạn di cư.


Trước đó ngày 21/5, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Arab Hồi giáo ở Saudi Arabia, Tổng thống Ai Cập El-Sisi cũng có bài phát biểu khẳng định sự cần thiết phải ngăn chặn các nguồn hỗ trợ tài chính và ủng hộ về mặt tư tưởng đối với các phần tử khủng bố.

Theo ông El-Sisi, "có nhiều quốc gia tham gia vào việc tài trợ cho các tổ chức khủng bố và cung cấp những nơi ẩn náu an toàn" và một số quốc gia từ chối chia sẻ thông tin về các hoạt động khủng bố "thậm chí với Interpol". Tổng thống Ai Cập cho rằng đối đầu với chủ nghĩa khủng bố là phải đối mặt với các nước bảo trợ, đào tạo, trang bị và “bao che” cho những kẻ khủng bố. Ông El-Sisi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định của các cơ quan nhà nước trong thế giới Arab như một phương tiện để chống khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Vụ nổ tại Manchester Arena: Cảnh sát cân nhắc giả thuyết khủng bố
Vụ nổ tại Manchester Arena: Cảnh sát cân nhắc giả thuyết khủng bố

Sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam), hãng tin BBC cho biết cảnh sát Anh đang điều tra vụ nổ tại buổi biểu diễn ca nhạc ở thành phố Manchester theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN