Nghiệp đoàn dầu mỏ Nigiêria dọa ngừng hoạt động kể từ 15/1

Nghiệp đoàn công nhân ngành dầu mỏ và khí đốt của Nigiêria (PENGASSAN), ngày 12/1 cho biết họ sẽ bắt đầu ngừng sản xuất dầu thô từ ngày 15/1, nếu chính phủ không áp dụng lại việc trợ cấp giá xăng dầu.

Biểu tình phản đối quyết định ngừng trợ cấp xăng dầu ở công viên Gani Fawehinmi ngày 11/1. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Babatunde Ogun, Chủ tịch PENGASSAN, đại diện cho khoảng 20.000 công nhân của nghiệp đoàn này, cho biết: “Kể từ ngày 15/1, chúng tôi sẽ ngừng việc sản xuất dầu thô”. Theo ông Ogun, nghiệp đoàn đang yêu cầu chính phủ áp dụng lại giá dầu từ trước ngày 1/1/2012. Dự kiến, Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan hôm nay (13/1) sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nghiệp đoàn ở nước này để giải quyết tình trạng căng thẳng đang gia tăng.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình, đình công phản đối quyết định ngừng trợ cấp xăng dầu của Tổng thống Jonathan đã bước sang ngày thứ tư, bất chấp lời kêu gọi chấm dứt của chính phủ.

Trước đó, chính phủ Nigiêria ngày 11/1 đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố Minna, thủ phủ bang Niger, sau khi người biểu tình đốt văn phòng của Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập và các tài sản của các quan chức thuộc đảng Dân chủ Nhân dân cầm quyền. Thanh niên biểu tình đã chặn các con đường chính, đốt lốp xe và đập phá các phương tiện xe cộ. Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để giải tán người biểu tình và giải phóng các con đường bị phong tỏa.

Biểu tình ở Nigiêria bắt đầu nổ ra ngày 9/1 sau khi chính phủ nước này quyết định chấm dứt trợ cấp nhiên liệu kể từ ngày 1/1/2012, khiến giá xăng tăng gấp đôi.
 
TD-LH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN