Nghị viện châu Âu ủng hộ trừng phạt kinh tế chống Nga

Ngày 17/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Trong một nghị quyết không mang tính ràng buộc, các nghị sĩ châu Âu cho rằng EU cần có hành động trừng phạt các công ty của Nga và chi nhánh của những công ty này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, và phong tỏa tài sản của Nga tại EU. Nghị quyết của EP cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại miền Đông và miền Nam Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo EU có thể gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nếu cuộc đàm phán bốn bên giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine không đạt tiến triển.

Toàn cảnh cuộc đàm phán 4 bên về tình hình Ukraine tại Geneva ngày 17/4. Ảnh: THX-TTXVN


Trả lời họp báo chung với Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka, Tổng thống Hollande cho biết các nước EU có thể nâng cấp độ trừng phạt nếu không có giải pháp nào được đưa ra tại Geneva. Giải pháp này phải "tôn trọng lộ trình chính trị" đã được vạch ra tại Ukraine, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới. Theo Tổng thống Hollande, các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ được xem xét tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels trong tuần tới.

Hiện EU đã ban hành lệnh cấm cấp visa và phong tỏa tài sản của gần 40 quan chức Ukraine và Nga, trong đó có một số nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại một cuộc họp hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo EU nhất trí sẽ đi tới "giai đoạn trừng phạt thứ 3" nếu Nga có các bước đi có thể khiến tình hình căng thẳng tại Ukraine leo thang.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk đã cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này. Cáo buộc này được cho là nhằm đáp trả những chỉ trích trước đó của Tổng thống Nga Putin, cho rằng chiến dịch bầu cử tổng thống tại Ukraine đang diễn ra theo cách "không thể chấp nhận được" và Moskva sẽ không công nhận tính hợp pháp của kết quả cuộc bầu cử này nếu nó vẫn diễn ra theo hướng hiện nay.


TTXVN/Tin tức
Moskva xem xét kiện Mỹ do trừng phạt các ngân hàng Nga
Moskva xem xét kiện Mỹ do trừng phạt các ngân hàng Nga

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev tuyên bố Moskva đang xem xét khả năng kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới những biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào các ngân hàng của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN