Nghị sỹ Kosovo bỏ phiếu bất tín nhiệm giải tán chính phủ

Ngày 10/5, các nghị sỹ Kosovo đã bỏ phiếu giải tán Chính phủ của Thủ tướng Isa Mustafa trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Động thái này có thể dẫn tới khả năng tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào tháng tới.

Thủ tướng Hashim Thaci (trái) và Chủ tịch LDK Isa Mustafa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, có tới 78 nghị sỹ trong Quốc hội gồm 120 ghế đã bỏ phiếu giải tán nội các. Lí do là vì các đảng đối lập cáo buộc chính phủ của ông Mustafa không thể thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử và khiến dân chúng hoài nghi.


Chính phủ Kosovo đã không thể duy trì đa số phiếu trong Quốc hội liên quan tới một thỏa thuận phân chia ranh giới với nước láng giềng Montenegro được ký năm 2015, bất chấp sức ép từ chính quyền Mỹ. Phe đối lập cho rằng Kosovo sẽ mất lãnh thổ nếu tuân theo thỏa thuận này.

TTXVN/Tin Tức
NATO cảnh báo Kosovo về việc thành lập quân đội
NATO cảnh báo Kosovo về việc thành lập quân đội

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 8/3 cảnh báo liên minh quân sự này có thể thu hẹp quy mô hợp tác với lực lượng an ninh của Kosovo nếu chính quyền vùng lãnh thổ này xúc tiến kế hoạch chuyển lực lượng an ninh được vũ trang hạn chế thành quân đội chính quy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN