Nghị sĩ tự tin Ukraine đánh bại Nga, diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Một nghị sĩ Quốc hội Ukraine tin chắc rằng quân đội nước này có khả năng đánh bại lực lượng vũ trang Nga.

Binh sĩ Ukraine tại căn cứ quân sự ở Perevalnoye. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình 112 của Ukraine ngày 12/1, Nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Andrey Teteruk đưa ra nhận định trên.

Ông Teteruk tuyên bố: "Người Ukraine chúng ta là những chiến binh hùng mạnh. Tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ có dịp tổ chức cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ (ở thủ đô Moskva của Nga). Đó là điều thích hợp".

Đáp lại phát biểu này, người dẫn chương trình gợi nhắc rằng các chính trị gia Ukraine cũng từng phát biểu tương tự. Như Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geleta cam kết tại Quốc hội Ukraine hồi tháng 7/2014 rằng sẽ thực hiện cuộc diễu binh ở "Sevastopol của Ukraine".


Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Sergei Naryshkin, nguyên Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và hiện là lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nga, hồi mùa Xuân năm 2016 nêu rõ nếu Nga buộc phải hành động quân sự đối đầu với quốc gia như Ukraine thì cuộc xung đột ấy sẽ chỉ kéo dài tối đa là 4 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích Ukraine tập trận bắn tên lửa gần bán đảo Crimea
Nga chỉ trích Ukraine tập trận bắn tên lửa gần bán đảo Crimea

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận tên lửa của Ukraine gần bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào thành phần LB Nga từ năm 2014, là một "tiền lệ nguy hiểm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN