Nghị sĩ Nga: Ép ông Flynn từ chức vì liên hệ với Đại sứ Nga là điều tồi tệ

Ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng việc Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa tìm được sự độc lập cần thiết trên cương vị của mình.

Ông Konstantin Kosachev tại một cuộc họp Duma Quốc gia Nga. Ảnh: RIA Novosti/AFP/TTXVN

Trong một bình luận trên trang mạng xã hội Facebook, ông Kosachev cho rằng ông Flynn "không giống như nhiều quan chức cấp cao Mỹ khác khi là một người cởi mở, thích đối thoại, và ông đã từng có thời gian ở Moskva, đã tiếp xúc với Đại sứ Nga... ".

Vị thượng nghị sĩ Nga cũng cho rằng mối quan hệ song phương Nga - Mỹ thời gian này đã bị "dồn" đến mức không thể xấu hơn. Theo ông, rõ ràng việc "ép buộc" một cố vấn an ninh quốc gia phải từ chức chỉ vì ông ta có liên hệ với Đại sứ Nga (một thực tế ngoại giao rất thông thường) là hết sức tồi tệ.

Ông đặt câu hỏi phải chăng tâm lý bài Nga đã dần lây nhiễm vào chính quyền mới của Mỹ, thậm chí từ những cấp lãnh đạo cao nhất xuống các cấp thấp hơn.

Thượng nghị sĩ Nga Kosachev đưa ra những bình luận kể trên sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Trump đã chấp nhận đơn từ chức của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Flynn giữa lúc có những tranh cãi liên quan tới những
quan hệ của ông Flynn với giới chức Nga trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Ông Flynn là quan chức cấp cao đầu tiên dưới thời chính quyền mới ở Mỹ phải từ nhiệm, chỉ 3 tuần sau khi ông được bổ nhiệm vào cương vị kể trên.

TTXVN/Tin Tức
Lộ diện ứng viên cố vấn an ninh mới của Tổng thống Donald Trump
Lộ diện ứng viên cố vấn an ninh mới của Tổng thống Donald Trump

Sau khi ông Michael Flynn xin từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của Tổng thống Donald Trump, một vị tướng quân đội “cộm cán” khác đã ngay lập tức được bổ nhiệm thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN