Nghị sĩ Nga đánh giá về việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul, Nga đã gửi những thông điệp đáng chú ý tới Ankara.

Chú thích ảnh
Cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski tại Istanbul đã có tác động rộng rãi ở Nga. Ảnh: cumhuriyet.com.tr

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 8/7, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan tuyên bố ủng hộ tư cách thành viên NATO của Kiev nhân cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul, nghị sĩ Hạ viện Nga Dmitry Belik cho rằng “lời nói của ông Erdogan không có nghĩa là hỗ trợ Ukraine gia nhập NATO”.

Tổng thống Erdogan đã có cuộc hội đàm trực tiếp với ông Zelensky hôm 7/7 tại dinh thự Vahdettin ở Istanbul và cuộc gặp diễn ra trong hơn 2,5 giờ. Ông Erdogan cho biết sau cuộc họp rằng “Ukraine xứng đáng trở thành thành viên của NATO”.

Theo ông Belik, tuyên bố “Ukraine xứng đáng là thành viên NATO và khuyến khích nước này theo một cách nào đó là những việc khác nhau, và những lời ủng hộ hầu như chỉ là xã giao".

"Nhìn chung, tuyên bố của ông Erdogan cho thấy mong muốn trở thành người hòa giải giữa các bên xung đột, đây là một lập trường phù hợp", ông Belik nói, lưu ý thêm rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách tận dụng tình hình chính trị, đặt "lợi ích quốc gia và tham vọng của chính mình lên hàng đầu".

"Những lời của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về việc hỗ trợ Ukraine được đưa ra theo logic của các nước NATO, nhưng điều này không có nghĩa là kết quả của các cuộc đàm phán này sẽ có bất kỳ tác động nào đến tình hình", nghị sĩ Nga trên nói thêm.

Đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc, ông Belik cho biết: "Ankara đang chờ đợi nó được gia hạn vì nó có lợi cho chính họ, nhưng Moskva tự đưa ra quyết định về vấn đề này".

Về phần mình, Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, nhấn mạnh rằng "tình trạng trung lập của Ukraine vẫn là một trong những yêu cầu của Nga".

"Quy chế trung lập của Ukraine là một trong những yêu cầu được phía Nga khẳng định trong các cuộc đàm phán được tổ chức tại Istanbul vào cuối tháng 3/2022. Lập trường này không thay đổi", ông Slutsky nói.

Lưu ý rằng Nga "theo sát" cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và ông Zelensky, nghị sĩ Slutsky cho biết: "Sau khi có được thông tin chi tiết hơn, kết quả sẽ tiếp tục được thảo luận và phân tích".

Ông Slutsky cũng tuyên bố rằng không có mối nguy hiểm nào đối với Nga trong cuộc đàm phán giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Zelensky.

Liên quan đến cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "có thể có cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Putin và ông Erdogan, nhưng ngày chính xác của cuộc gặp này vẫn chưa được xác định".

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Erdogan thông báo rằng "Tổng thống Putin sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới".

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo ria.ru/cumhuriyet.com.tr)
Tổng thống Ukraine đưa nhóm chỉ huy pháo đài Azovstal từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng về nước
Tổng thống Ukraine đưa nhóm chỉ huy pháo đài Azovstal từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng về nước

Nhóm 5 cựu chỉ huy lực lượng Ukraine cố thủ tại pháo đài thép Azovstal đã cùng Tổng thống Zelensky từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước bất chấp sự phản đối từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN