Nghị sĩ Italy đắc cử chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Vượt qua 5 ứng cử viên sau 4 vòng bỏ phiếu, nghị sĩ người Italy, ông Antonio Tajani đã đắc cử chức Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, với 351 phiếu bầu trên tổng số 633 phiếu trong phiên họp phiên toàn thể tại Strasbourg (Pháp) để bầu ra người thay thế cho ông Martin Schulz.

Ông Antonio Tajani. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong 3 vòng bỏ phiếu đầu, ông Antonio Tajani luôn nhận được nhiều phiếu nhất nhưng không đủ quá bán. Vòng bỏ phiếu thứ 4, chỉ còn hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là ông Antonio Tajani và Gianni Pittella tiếp tục cuộc đua, với chiến thắng cuối cùng thuộc về ông Tajani.

Tân Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, Antonio Tajani là đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ đảng cánh hữu Nhân dân châu Âu (PPE) - lực lượng chính trong Nghị viện Châu Âu hiện nay. Sinh ngày 4/8/1953 tại Roma, ông Antonio Tajani là một chính trị gia người Italy, thành viên sáng lập của đảng Forza Italia.

Năm 1994, ông được bầu làm đại biểu Nghị viện Châu Âu. Trong giai đoạn 2008-2014, ông đảm nhận chức vụ Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp và Doanh nghiệp đồng thời là một trong 5 phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Từ ngày 1/7/2014, ông Antonio Tajani được bầu làm phó Chủ tịch thứ nhất Nghị viện Châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Giới chức châu Âu đánh giá kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh
Giới chức châu Âu đánh giá kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh

Ngày 17/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk đánh giá bài phát biểu cùng ngày của Thủ tướng Anh Theresa May về kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đã cung cấp một bức tranh "thực tế hơn" và rõ ràng hơn về những gì London cần trong tiến trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN