Nghi lễ rước tro cốt cựu Vương Norodom Sihanouk

Ngày 11/7, tại Phnom Penh, Hoàng gia Campuchia tổ chức trọng thể nghi lễ quốc gia rước tro cốt của Cựu Hoàng Norodom Sihanouk đặt vào bình ngọc bảo lưu giữ tại Bảo tháp trên đền thờ Preah Keomorakot trong Hoàng cung.

Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Campuchia cùng hàng chục ngàn người dân Campuchia đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước đã tham dự buổi lễ.

Cựu Vương Norodom Sihanouk qua đời ngày 15/10/2012 tại Bắc Kinh sau một thời gian ốm bệnh. Ông được coi là một trong những nhân vật xuất chúng nhất của lịch sử Campuchia thời kỳ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21.

Quang cảnh buổi lễ.


Quốc vương Norodom Sihamoni (trái), Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk (phải) tại buổi lễ.


Đền thờ Preah Keomorakot trong Hoàng cung, nơi lưu giữ một phần tro cốt của Cựu Hoàng Norodom Sihanouk


Tin, ảnh: Xuân Khu (Phóng viên TTXVN tại Pnom Penh)
Hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk vào 2/2013
Hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk vào 2/2013

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết lễ hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk, người đã qua đời hồi trung tuần tháng 10 ở tuổi 89, sẽ được tổ chức vào ngày 4/2/2013 trong một buổi lễ lớn mang nghi thức quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN