Nghi can đánh bom Boston định tấn công New York

Ngày 25/4, Thị trưởng New York, Michael Bloomberg cho biết hai anh em nhà Tsarnaev bị buộc tội thực hiện vụ đánh bom giải marathon ở Boston từng lên kế hoạch tấn công Quảng trường Thời đại.

Bức ảnh cho thấy nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (thứ hai từ phải sang) đứng trên Quảng trường Thời đại cùng các bạn. Ảnh Telegraph.


Trả lời họp báo, Thị trưởng Bloomberg nói rằng thông tin về vụ tấn công trên đã được nghi can Dzhokhar Tsarnaev khai nhận với Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ông Bloomberg cho biết theo lời khai của người em Dzhokhar, 3 ngày sau vụ đánh bom giải marathon Boston, hai anh em Tsarnaev đã cướp một chiếc xe Mercedes thể thao, mang theo 6 trái bom, định chạy từ Boston xuống New York trong đêm hôm đó để đánh bom tại quảng trường Thời đại, nhưng trên đường đi xe hết xăng khiến chúng phải dừng lại để mua. Người lái xe đã bỏ chạy và gọi điện báo cảnh sát.

Dzhokhar đã hai lần tới thăm Quảng trường Thời đại thời gian gần đây và nhà chức trách đã lần ra đoạn băng của camera giám sát ghi lại hình ảnh hắn hồi tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên mục đích của chuyến đi vẫn chưa được rõ.


Tờ Telegraph còn có được tấm ảnh chụp Dzhokhar trên quảng trường nổi tiếng của New York cùng một nhóm bạn, trong đó một người đã bị cảnh sát bắt giữ tại New Bedford, bang Massachusetts sau vụ bắt giữ hai anh em Tsarnaev hồi tuần trước.


Cùng ngày, tại Dagestan, cha của hai anh em Tsarnaev cho biết, ông sẽ sớm sang Mỹ để chôn cất con trai lớn, bị bắn chết đêm 18/4 và khẳng định không có ý định trả thù nước Mỹ.



TTXVN/Tin tức

Nga cảnh báo, Mỹ vẫn để lọt nghi phạm ở Boston
Nga cảnh báo, Mỹ vẫn để lọt nghi phạm ở Boston

Các quan chức Mỹ ngày 24/4 thừa nhận, cả Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng được Nga cảnh báo về Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thứ nhất đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Boston (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN