Nghi can đánh bom Boston bị cáo buộc 30 tội danh

Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 27/6 cho biết nghi can trong vụ đánh bom kép tại giải marathon Boston hồi giữa tháng tư, Dzhokhar Tsarnaev đã bị cáo buộc tổng cộng 30 tội danh, trong đó có nhiều tội danh nghiêm trọng với mức án cao nhất là tử hình.

Nghi can Dzhokhar Tsarnaev. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo tuyên bố của các công tố viên, nghi can 19 tuổi này đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân trong 17 tội danh. Trong số 30 tội danh nghi can này bị cáo buộc có những tội ác nghiêm trọng như sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đánh bom nơi công cộng, cố tình hủy hoại tài sản dẫn đến chết người và tấn công có vũ khí.

Bản cáo trạng đệ trình lên tòa án nêu rõ hai anh em Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev đã sử dụng bom tự chế bằng nồi áp suất tấn công giải marathon Boston lần thứ 117, diễn ra ngày 15/4, làm ba người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. Cáo trạng cũng cho biết trên chiếc xe chạy trốn của hai anh em nhà Tsarnaev có 5 quả bom tự chế khác, một khẩu súng bán tự động và 2 con dao có thể dùng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố tương tự. Trên đường chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát, hai anh em Dzhokhar và Tamerlan còn nổ súng làm thiệt mạng một sĩ quan cảnh sát và thực hiện nhiều hành vi tội ác khác.

Tamerlan, 26 tuổi, sau đó đã bị chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại khu vực ngoại ô thành phố Boston. Dzhokhar, 19 tuổi, cũng bị thương trong cuộc vây bắt của cảnh sát, và được điều trị tại bệnh viện trước khi chuyển vào nhà giam. Ngày 22/4, Mỹ đã chính thức khởi tố Dzhokhar, 19 tuổi, về hai tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố tình phá hoạt tài sản bằng chất nổ chết người.

Hai nghi can đánh bom Boston từng sống tại Kyrgyzstan trước khi chuyển đến Cộng hòa Daghestan thuộc Nga. Năm 2002, hai anh em theo gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống và được nhập quốc tịch Mỹ ngày 11/9/2012. Trước khi thực hiện vụ đánh bom, hai nghi phạm từng bày tỏ quan điểm ủng hộ nhóm Hồi giáo Tresnia trên một số trang mạng xã hội.

Phiên xét xử chính thức Dzhokhar Tsarnaev dự kiến diễn ra vào ngày 10/7 tại Tòa án quận Boston sau nhiều tuần thẩm vấn kéo dài.


TTXVN/Tin tức
Al-Qaeda: Mỹ hết an toàn sau vụ đánh bom Boston
Al-Qaeda: Mỹ hết an toàn sau vụ đánh bom Boston

Trong một thông điệp ghi âm đăng tải trên mạng ngày 2/6, thủ lĩnh quân sự của Al-Qaeda tại Bán đảo Arập Qassim al-Rimi đã cảnh báo người Mỹ rằng vụ đánh bom kép tại Boston đã cho thấy nền an ninh yếu ớt của nước này, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo bảo vệ tín ngưỡng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN