Nghi án buôn người quy mô lớn tại Houston (Mỹ)

Ngày 30/4, cảnh sát thông báo đã phát hiện hơn 90 người bị nhồi nhét trong một ngôi nhà 2 tầng ở ngoại ô thành phố Houston và nghi ngờ đây có thể là một vụ buôn người.

Chú thích ảnh
Các sĩ quan cảnh sát ở bên ngoài ngôi nhà 2 tầng ở ngoại ô thành phố Houston - nơi phát hiện hơn 90 người bị nhồi nhét - nghi ngờ là nạn nhân một vụ buôn người. Ảnh: Reuters

Trợ lí Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Houston, Daryn Edwards, cho biết toàn bộ 90 nạn nhân, trong đó có 5 phụ nữ, hiện đã được đưa khỏi nhà trong trang phục bảo hộ và cung cấp đồ ăn và nước uống. Không có trẻ em trong nhóm người này. Đáng chú ý, nhiều người trong số đó có biểu hiện triệu chứng COVID-19, như sốt. Các nạn nhân cho biết đã được cho ăn thời gian gần đây.

Hiện chưa rõ nhóm người này được đưa đi đâu. Theo các nhân chứng, Các nhân viên Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Di trú và Hải quan đã được nhìn thấy tại ngôi nhà cùng với cảnh sát địa phương và lính cứu hỏa.

Theo ông Edwards, cho đến chiều cùng ngày, vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra. Ông cũng từ chối cho biết thêm chi tiết với lí do cuộc điều tra đang diễn ra.

Việt Hải (TTXVN)
Mỹ tăng cường trấn áp các tổ chức tội phạm buôn người
Mỹ tăng cường trấn áp các tổ chức tội phạm buôn người

Ngày 27/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố biện pháp mới nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được cho là dính líu tới hoạt động buôn người di cư qua khu vực biên giới phía Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN